Dự báo thời tiết ngày mùng 3 Tết: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

PV(TH)| 18/02/2018 08:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/2 (mùng 3 Tết) Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ.

Thời tiết Hà Nội trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thực sự chiều lòng người với tiết trời tạnh ráo, thuận lợi cho việc du xuân. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/2 (mùng 3 Tết) dự báo Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 18/2 tại các vùng miền khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C; phía Nam 20 - 22 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng trường gió Đông Bắc cường độ trung bình duy trì hoạt động nên trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3 - 4.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày mùng 3 Tết: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi