Dự báo thời tiết ngày 6/8: Mưa lớn tiếp diễn, vùng núi đề phòng sạt lở đất

Khôi Anh| 06/08/2016 06:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (6/8), mưa lớn vẫn xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc, do đó tại các khu vực này cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra, gây thiệt hại về người, tài sản.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tình hình mưa lũ tại khu vực vùng núi phía bắc vẫn còn có khả năng tiếp diễn do mưa lớn đe dọa.

Mực nước trên sông Thao tại Lào Cai đã đạt đỉnh ở mức ở mức 80,74 m (trên báo động (BĐ) 1: 0,74 m) vào 8 giờ ngày 5/8 và đang xuống nhanh, tại Yên Bái đang lên nhanh. Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên, trên sông Lô tại Hà Giang đang xuống.

Lúc 15 giờ ngày 5/8, mực nước tại Lào Cai ở mức 78,83 m (dưới BĐ 1: 1,17 m), tại Yên Bái ở mức 28,83 m (dưới BĐ 1: 1,17 m); tại Bảo Yên ở mức 72,38 m (trên BĐ 1: 1,38 m); tại Hà Giang ở mức 97,42m (dưới BĐ 1: 1,58 m).

Dự báo sáng 6/8, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống mức 77,0 m (dưới BĐ 1: 3,0 m), tại Yên Bái sẽ tiếp tục lên và đạt mức 30,4 m (trên BĐ 1: 0,4m) vào sáng sớm ngày 6/8, sau xuống chậm; mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên sẽ xuống mức BĐ 1 là 71,0 m; mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống mức 96,5 m (dưới BĐ 1: 2,5 m).

Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Lai Châu), Sơn La, Điện Biên, Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại các thành phố Lào Cai và các huyện Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên), Yên Bái (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Văn Yên, Mù Cang Chải).

Trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông. Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (6/8), các vùng biển trên tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 6/8: Mưa lớn tiếp diễn, vùng núi đề phòng sạt lở đất

Mưa lũ ở Lào Cai

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 06/8: 

Phía tây Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng Hòa Bình - Sơn La 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mưa và nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 6/8: Mưa lớn tiếp diễn, vùng núi đề phòng sạt lở đất