Dự báo thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Khôi Anh| 29/05/2016 06:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay (29/5) tiếp tục với trạng thái thời tiết ngày oi nóng, đến chiều tối mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các yếu tố gây mưa như rãnh áp thấp hay khối khí lạnh không còn hoạt động, chỉ còn mây đối lưu phát triển về chiều tối và đêm, do đó ngày hôm nay (29/5), các tỉnh Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, mưa dông kèm theo nguy cơ sấm sét xảy ra vào khoảng thời gian buổi chiều.

Ban ngày, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng mạnh, trời oi bức. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng 37 độ C. Thủ đô Hà Nội đề phòng ngập lụt ở một số tuyến phố sau các trận mưa lớn.

Dự báo thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông vào chiều tối và đêm

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29/5:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 – 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông