Dự báo thời tiết ngày 29/11: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm

Khôi Anh| 29/11/2015 07:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (29/11) các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì trời rét về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhẹ, trời hửng nắng ấm.

Tin nhanh thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta dù cường độ có giảm đi.

Toàn khu vực Bắc Bộ mưa đã giảm chỉ còn xảy ra vài nơi với lượng mưa không đáng kể, đêm và sáng trời rét, đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Theo dự báo đợt không khí lạnh này sẽ chấm dứt vào ngày mai (30/11) và sau đó nhiệt độ toàn miền sẽ tăng 1 – 2 độ C, tuy nhiên không còn xảy ra tình trạng nắng nóng như thời gian trước.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, do hiện tượng El-Nino nên mùa đông năm nay đến muộn, nhiệt độ tháng 11/2015 cao hơn trung bình nhiều  năm (TBNN) 3 – 5 độ C, và khả năng vào các tháng chính đông là tháng 12/2015 và tháng 1,2/2016 nhiệt độ cũng sẽ cao hơn TBNN 1- 2 độ C.

Ở các tỉnh Trung và Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi cơ dông do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết gây mưa. Ở phía bắc miền Trung trời lạnh, phía nam ấm áp hơn.

Dự báo thời tiết ngày 29/11: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm

Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm.Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, nên tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. 

Dự báo trong ngày hôm nay (29/11) nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì, nên tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định có khả năng lên mức BĐ1, các sông ở Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; các sông ở Quảng Nam còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29/11:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 -2 4 độ C, riêng khu Tây Bắc trên 24 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 – 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 22 – 25 độ C, phía nam có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 – 23 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/11: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm