Dự báo thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường

Khôi Anh| 28/12/2015 06:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ chiều tối và đêm mai (29/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Tin thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày hôm nay (28/12), các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì không khí ấm áp do đợt không khí lạnh tăng cường trước đã suy yếu, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Tuy nhiên, hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh mới di chuyển xuống, do đó từ chiều tối và đêm mai (29/12), khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta và ảnh hưởng trước tiên đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai (29/12) ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét sâu, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có rét đậm, rét hại

Trên biển, từ chiều tối mai (29/12) ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 28/12:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 24 – 26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, phía Nam 21 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường