Dự báo thời tiết ngày 22/4: Mưa dông nhiều nơi, đề phòng tố lốc

Khôi Anh| 22/04/2016 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (22/4), khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa dông nhiều nơi, trưa chiều hửng nắng. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay rãnh áp thấp bị nén tiếp tục gây mưa dông nhiều nơi cho khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Mưa xảy ra nhiều về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng.

Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mặc dù đã có nơi xuất hiện những trận "mưa vàng" giải nhiệt, tuy nhiên nắng nóng vẫn đang tiếp tục xảy ra gay gắt, hạn hán và xâm nhập mặn vẫn đe dọa nhiều nơi. Nắng nóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khiến cho số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng vọt.

Dự báo thời tiết ngày 22/4: Mưa dông nhiều nơi, đề phòng tố lốc

Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa dông nhiều nơi

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 22/4:

Phía tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác dông, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, vùng núi có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi 32 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/4: Mưa dông nhiều nơi, đề phòng tố lốc