Dự báo thời tiết ngày 2/5: Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ C

Khôi Anh| 02/05/2016 07:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (2/5), các tỉnh thành trên khắp cả nước hầu như ít mưa, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi, nhiệt độ và độ ẩm ở mức cao mang đến cảm giác oi nóng. Khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 38 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (2/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Nam Bộ và gia tăng trên khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Ngày hôm qua (1/5), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Nam Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 37.3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.2 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 38.4 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 38.3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37.3 độ C....

Về xu hướng thời tiết tháng 5/2016, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn nhận định, có khả năng xảy ra từ 2-3 đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Xen kẽ những đợt nắng nóng là các đợt không khí lạnh tác động dưới dạng nén rãnh áp thấp ở phía bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc Bộ. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng.

Bão và áp thấp nhiệt đới chưa có nhiều dấu hiệu xuất hiện trên Biển Đông và ít có khả năng ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 5/2016.

Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa, gió mùa tây nam chưa có dấu hiệu hoạt động mạnh, do vậy khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa trong tháng tiếp tục có xu hướng thấp hơn trung bình; nhìn chung mưa có khả năng  xảy ra cục bộ và không đồng đều nên tình trạng khô hạn, thiếu nước chưa được cải thiện nhiều ở khu vực này.

Trong tuần đầu tiên của tháng (01-07/05/2016), trên toàn quốc, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN); Lượng mưa thấp hơn so với TBNN. Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vào đầu thời kỳ; khoảng thời kỳ từ ngày 3-5 khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ. Miền Đông Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ C

Nắng nóng xuất hiện trên cả nước, khu vực Trung Bộ nhiệt độ trên 38 độ C

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/5:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, khu Tây Bắc 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, vùng núi phía tây 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía nam 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 2/5: Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ C