Dự báo thời tiết ngày 19/11: Nắng nóng trái mùa ở Bắc Bộ giảm dần

Khôi Anh| 19/11/2015 06:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những sóng lạnh có cường độ nhỏ tiếp tục bổ sung xuống nên nắng nóng trái mùa ở Bắc Bộ những ngày qua có xu hướng giảm dần, trời nhiều mây, nhiệt độ dao động 28 – 31 độ C.

Dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tình trạng nắng nóng trái mùa ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay (20/11) có xu hướng giảm dần.

Nguyên nhân là do sự tăng cường liên tiếp của những sóng lạnh có cường độ yếu, thay thế cho vùng thấp và đới gió đông ẩm tồn tại suốt nhiều ngày qua.  Vào đêm và sáng sớm, Bắc Bộ vẫn có sương mù vài nơi, đến trưa chiều khi sương tan trời có nắng nhưng không còn quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực giảm xuống còn 28 – 31 độ C, cảm giác oi bức không còn, không khí dễ chịu hơn.

Do cường độ của những sóng lạnh yếu nên chưa ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ, do đó ngày hôm nay khu vực này vẫn có nắng kéo dài 8 – 9 tiếng trong ngày, mưa chỉ xảy ra vài nơi với lượng mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 – 33 độ C.

Trên biển, ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, trời có nắng nhẹ, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.

Dự báo thời tiết ngày 19/11: Nắng nóng trái mùa ở Bắc Bộ giảm dần

Nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội giảm dần

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/11:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, vùng núi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 19/11: Nắng nóng trái mùa ở Bắc Bộ giảm dần