Dự báo thời tiết ngày 16/10: Thủ đô Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Khôi Anh| 16/10/2015 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không khí lạnh đã hoàn toàn suy yếu, không còn tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày hôm nay (16/10), khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ.

Tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hình thế gây thời tiết xấu cho khu vực Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu. Các tỉnh, thành Bắc Bộ trời quang mây, nắng xuất hiện sớm, tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 30 – 32 độ C.

Khu vực Trung Bộ mưa cũng giảm nhanh, chỉ còn vài nơi có mưa rào và dông, ban ngày phổ biến trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do hoạt động của gió mùa tây nam nên tình trạng mưa rào và dông vẫn duy trì, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/10: Thủ đô Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Ảnh minh họa

Trên biển, hiện nay đang có hoạt động của trường gió đông bắc cường độ trung bình đến yếu trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông, do đó tại các khu vực này có gió mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ở quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10km; quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10km, gió cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 16/10:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 29 – 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 16/10: Thủ đô Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ