Dự báo thời tiết ngày 14/4: Hà Nội nắng nóng 32 độ C

Khôi Anh| 14/04/2016 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (14/4), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt ở mức cao, thời gian nắng kéo dài.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía tây đang duy trì cường độ mạnh và tiếp tục mở rộng. Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện nắng nóng gay gắt. 

Ngày hôm qua (13/04), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C; riêng khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 40 độ C như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.6 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40.2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40.2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.4 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 40.2 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 40.2 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 40.3 độ C.

Sang ngày hôm nay (14/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Hà Nội nắng nóng 32 độ C

Thủ đô Hà Nội nắng nóng đến 32 độ C

Ở các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 16/4, từ ngày 17/4 nắng nóng suy giảm và khả năng kết thúc từ ngày 18/4. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/4. Từ ngày 18/4, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo ở khu vực Tây Nguyên và Trung Trung Bộ xảy ra mưa dông vào giai đoạn chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối các ngày 14 và 15/04. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/4: Hà Nội nắng nóng 32 độ C