Dự báo thời tiết ngày 12/11: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Khôi Anh| 12/11/2015 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (12/11), khu vực vùng núi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, trong khi đó ở vùng đồng bằng mưa ít hơn, nhiệt độ phổ biến 26 – 29 độ C.

Tin nhanh cho biết,  đới gió đông nam cùng với gió tây hoạt động mạnh ở độ cao 5000 mét, mang nhiều hơi ẩm sẽ là tổ hợp hình thế gây mưa cho khu vực Bắc Bộ.

Tại các tỉnh vùng núi, mưa xảy ra nhiều, mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông kèm theo nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Đối với các tỉnh vùng đồng bằng Đông Bắc Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội mưa xảy ra ít hơn, ban ngày xen kẽ trời có nắng. Nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 26 – 29 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ mưa giảm ở phía bắc, trong khi đó ở các tỉnh phía nam mưa tăng kèm theo nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chuyển tốt, ban ngày trời nắng, mưa xảy ra vài nơi vào chiều tối và đêm.

Trên biển, quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, có nắng, tầm nhìn xa trên 10km, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, gió cấp 4, sóng biển 1 - 2m, tầm nhìn xa hạn chế do có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 12/11: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/11:

Phía Tây Bắc bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, riêng vùng núi 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/11: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to