Đời sống

Dự án quản lý nước Vĩnh Phúc bị sạt lở ngay trong giai đoạn thử nghiệm

Trang Nhi 14/08/2024 - 11:07

Mặc dù mới hoàn thành và đang vận hành thử nghiệm, nhưng nhiều vị trí thuộc "siêu dự án" Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc đã sạt lở, nứt gãy.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong cuối tháng 7, đầu tháng 8, tình trạng sạt lở, nứt gãy xuất hiện tại một số điểm thuộc dự án chống ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, có kênh trạm bơm Kim Xá, kênh trạm bơm Nguyệt Đức, kênh trạm bơm Ngũ Kiên sạt lở, vỡ mảng, nứt gãy với vết dài, rõ rệt…

z5726812070749_a822b4836135159a3b842c3763ebbeac.jpg
Kênh dẫn trạm bơm Kim Xá sụt lún. Ảnh: Trang Nhi
z5726812047748_de1f51a918c7dca3ef04f6be55af45ec.jpg
Tuyến kênh Nguyệt Đức nứt kéo dài. Ảnh: Trang Nhi
z5726812001557_5ed40735db50576dc6e0d9789270063c.jpg
Dự án quản lý nước Vĩnh Phúc bị sạt lở ngay trong giai đoạn thử nghiệm. Ảnh: Trang Nhi
z5726812068988_447db8a9253cdd5576c3b2776cb2d6e6.jpg
Nhiều điểm nứt đứt rời các khối liên kết. Ảnh: Trang Nhi
z5726812054374_d6b745a48d93bac9871155d2a525d023.jpg
Kênh dẫn trạm bơm Nguyệt Đức sụt lún nứt đổ tại đầu cầu. Ảnh: Trang Nhi
z5726812008274_8935553f4b94f5d74144674774378837.jpg
Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4.815,8 tỷ đồng, nhưng mưa bão tháng 7, tháng 8 đã làm sụt lún nhiều điểm, dù mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bảo Hùng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài (ODA) tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Thời gian qua, do thời tiết mưa lớn kéo dài khiến 4 điểm kênh mương của dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sạt lở, nứt gãy, với khoảng chiều dài 60-80m. Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc đến nay đã cơ bản hoàn thành và đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nên nhà thầu có trách nhiệm xử lý, khắc phục những điểm sạt lở, nứt gãy xảy ra.

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc được thực hiện trên địa bàn 7 địa phương của Vĩnh Phúc gồm các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, TP Phúc Yên, và TP Vĩnh Yên.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4.815,8 tỷ đồng, tương đương 220 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 150 triệu USD và nguồn đối ứng của tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 70 triệu USD.

Việc đưa vào vận hành dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng chống lũ, chống ngập, giảm thiểu tác động của thiên tai; kiểm soát nguy cơ lũ lụt, cắt giảm điều tiết lũ cho lưu vực sông Phan, sông Cà Lồ; tăng khả năng tiêu thoát lũ, tích trữ nước và điều hòa cho sông Phan, sông Cà Lồ. Đồng thời, cải tạo môi trường sinh thái và hình thành các hồ điều hòa, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới ghi nhận, đánh giá: “Dự án có tiến độ tốt trong các dự án tương tự mà Ngân hàng Thế giới đang cho vay, triển khai thực hiện tại Việt Nam. Đến nay, tổng khối lượng công việc trên công trường cho toàn bộ 15 gói thầu xây lắp cơ bản hoàn thành, đảm bảo vận hành bơm tiêu trong mùa mưa lũ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án quản lý nước Vĩnh Phúc bị sạt lở ngay trong giai đoạn thử nghiệm