Giao thông

Dự án cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu khó về đích theo cam kết

Diệu Ly 27/05/2024 - 19:23

Ngày 27/5, Bí thư Thành ủy TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Nam đã có buổi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan tập trung giải phóng mặt bằng đoạn qua phường Phước Tân, TP. Biên Hòa thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, đến nay đã bàn giao mặt bằng khoảng 12% với diện tích đất bàn giao 2,6ha để thực hiện dự án đoạn qua phường Phước Tân.

v-1.jpg
Lãnh đạo Biên Hòa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng của dự án qua phường Phước Tân, TP. Biên Hòa. (Ảnh: Khắc Thiết)

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Duy Tân cho biết, trong 30 ngày đêm tập trung giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án nhất là đoạn qua phường Phước Tân.

Cụ thể, đã xác nhận và thẩm tra nguồn gốc đất thêm 234 thửa đất, nâng tổng số thửa được xác nhận và thẩm tra lên 591 thửa, đạt gần 80%, đồng thời đã thẩm tra nguồn gốc 286 hồ sơ nhà ở. Đến nay, phường Phước Tân đã có 70 trường hợp xét tái định cư.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP. Biên Hòa cho rằng, đến thời điểm này mới chỉ bàn giao 12% mặt bằng để thực hiện dự án là quá chậm và nguy cơ khó về đích mốc thời gian 30/6 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

v-2.jpg
Đến thời điểm này, phường Phước Tân, TP. Biên Hoà mới chỉ bàn giao 12% mặt bằng để thực hiện dự án, với tốc độ này là quá chậm và nguy cơ khó về đích mốc thời gian 30/6 theo cam kết trước đó với Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bí thư yêu cầu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cán bộ phụ trách các đơn vị chuyên môn liên quan của thành phố và UBND phường Phước Tân tập trung xử lý những vướng mắc đối với các hồ sơ còn lại. Đồng thời, Bí thư đề nghị các bên liên quan trao đổi trực tiếp để cùng giải quyết, hạn chế báo cáo bằng văn bản những nội dung không thực sự cần thiết và nhấn mạnh về việc tránh tình trạng "đá qua đá lại" trách nhiệm cho nhau.

Riêng đối với những hồ sơ thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo, đồng chí Hồ Văn Nam yêu cầu phải làm lại quy trình chặt chẽ, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, tuyệt đối không "thông đồng", "móc ngoặc" để trục lợi nhưng cũng phải đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Đối với nhà thầu dự án, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị khi mặt bằng được giao tới đâu thì đơn vị phải triển khai phương án thi công tới đó để người dân thấy được tính cấp bách của dự án, qua đó đồng thuận bàn giao mặt bằng đồng loạt.

Để thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, TP. Biên Hòa phải thu hồi đất của 742 thửa với diện tích gần 38ha.

v-4.jpg
Bí thư Thành ủy TP. Biên Hòa Hồ Văn Nam yêu cầu phải làm lại quy trình chặt chẽ, tuyệt đối không "thông đồng", "móc ngoặc" để trục lợi, và đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi.

Việc giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân đang gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên nhân chính là do nhiều hộ dân còn vướng mắc về thủ tục hành chính, chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, một số hộ dân còn xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Để giải quyết những khó khăn này, UBND TP. Biên Hòa cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vướng mắc đối với các hồ sơ còn lại; đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Việc hoàn thành đúng tiến độ Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Do đó, các cấp chính quyền và các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu khó về đích theo cam kết