ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

Minh Anh| 01/07/2020 10:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

ĐT Việt Nam tiếp tục gặp những tổn thất lớn về lực lượng khi thời điểm hội quân sắp đến. Lần này là một cầu thủ quan trọng trên hàng công, Quang Hải gặp chấn thương rách cơ háng. Thời điểm để cầu thủ này có thể trở lại sân bóng vẫn chưa thể xác định.

Trong khuôn khổ vòng 7 của V-League 2020, Hà Nội FC đã có cuộc tiếp đón Sài Gòn trên SVĐ Hàng Đẫy. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng các chân sút của Hà Nội FC không tài nào tìm được đường đưa bóng vào lưới khung thành của đội khách.

ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

Quang Hải bị rách cơ háng và chưa hẹn ngày trở lại.

Dù là đội nắm thế chủ động và kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng cơ hội thực sự đến với Hà Nội FC là rất ít. Trong khi đó, Sài Gòn thi đấu chắc chắn bên sân nhà và thường xuyên có những pha phản công rất nguy hiểm. 

Một trong số đó đã được tiền đạo Geovane tận dụng thành công, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành. Ngồi trên hàng ghế khán giả, Quang Hải cũng cảm thấy bất lực khi nhìn các đồng đội gục ngã ngay tại sân nhà.

ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

ĐT Việt Nam gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Có nhiều ý kiến cho rằng, Quang Hải không tham gia trận đấu với Sài Gòn là để giữ sức cho những vòng sau quan trọng hơn. Nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn của HLV Chu Đình Nghiêm sau trận đấu thì không phải như vậy.

Vị thuyền trưởng Hà Nội FC cho biết: "Ở trận gặp CLB Bình Dương tại vòng 6, Quang Hải bị rách cơ háng nên không thể thi đấu. Cậu ấy đã hồi phục khoảng 60-70%. Thời gian hồi phục bao lâu còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Tôi không thể chắc chắn cậu ấy cần bao nhiêu thời gian để hồi phục hoàn toàn. Chúng ta phải chờ".

Việc Quang Hải chấn thương chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo rất lo lắng. ĐT Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong năm 2020 với 2 mục tiêu là AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. 

ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

Những cầu thủ chấn thương khi quay lại thi đấu cũng sẽ không có được phong độ tốt nhất.

Cũng tại SEA Games 30 vừa qua, chấn thương của Quang Hải đã khiến vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam đau đầu để tìm những phương án thay thế. Đóng vai trò như một người giữ nhịp trên sân khi Quang Hải không thể thi đấu đã khiến đội tuyển đã có những khó khăn nhất định.

Không những thế đội tuyển vẫn còn rất nhiều trụ cột chưa thể quay lại thi đấu. Hoặc nếu có thể ra sân thì phong độ cũng không được đảm bảo cho những chiến lược của ban huấn luyện. 

Đứng trước những giải đấu quan trọng, lịch di chuyển và tranh tài dày đặc thì đây lại càng là một thử thách không nhỏ với đoàn quân HLV Park Hang Seo. Điều này sẽ khiến cho những mục tiêu của thuyền trưởng và ĐT Việt Nam vào cuối năm nay trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

Việc Quang Hải chấn thương chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo rất lo lắng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất khi Quang Hải chấn thương chưa hẹn ngày trở lại