Thể thao

ĐT Thái Lan thay HLV sau chuỗi những giải đấu thất bại

Minh Anh 22/11/2023 - 18:03

Sau chuỗi những giải đấu thi đấu thất bại, HLV Mano Polking sẽ rời đội tuyển Thái Lan, nhường chỗ cho nhà cầm quân người Nhật Bản Masatada Ishii.

ĐT Thái Lan đã có trận thua ngược ĐT Trung Quốc tại Vòng loại World Cup 2026 ngay trên sân nhà. Điều này khiến các cổ động viên đội bóng "xứ chùa Vàng" lập chiến dịch đòi sa thải HLV Mano Polking.

Sau khi tuột King’s Cup 2023 vào tay Iraq, làn sóng đòi sa thải HLV Polking đã nổi lên rồi đạt đỉnh điểm khi đội nhà thua ngược Trung Quốc 1-2 ở trận ra quân vòng loại hai World Cup 2026. Khẩu hiệu "Ai cũng được, trừ Polking" xuất hiện trên nhiều diễn đàn và bình luận của CĐV Thái Lan.

hinh-anh-22-11-2023-luc-17.09.jpeg
Tuyển Thái Lan chia tay HLV Polking.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định kết thúc sớm hợp đồng với HLV Polking, vốn kéo dài tới hết Asian Cup vào đầu năm 2024.

HLV người Brazil dẫn dắt Thái Lan từ năm 2021 trải qua 37 trận và giành 21 chiến thắng, đạt tỷ lệ 56,76% - cao nhất trong các đời HLV nước này.

HLV Polking sinh năm 1976, từng làm trợ lý tuyển Thái Lan năm 2012-2013 rồi dẫn dắt các CLB Thai League như Army United, Suphanburi và Bangkok United. Năm 2020, ông được CLB TP HCM bổ nhiệm, nhưng chia tay vào năm 2021 khi các giải đấu Việt Nam bị huỷ vì dịch Covid-19.

Theo Kyodo News, người thay thế ông Polking là Masatada Ishii - HLV người Nhật Bản thứ hai dẫn dắt Thái Lan sau Akira Nishino giai đoạn 2019-2021.

Ông Nishino từng dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup 2018, nhưng không thể giúp Thái Lan vượt qua vòng loại hai World Cup 2022 khi xếp sau UAE, Việt Nam và Malaysia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT Thái Lan thay HLV sau chuỗi những giải đấu thất bại