ĐT nữ Việt Nam đã chơi hết mình trong trận thua ĐT nữ Australia ở trận play-off

Minh Anh| 07/03/2020 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước một đối thủ quá mạnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chơi rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại nặng nề trước chủ nhà Australia ở trận play-off lượt đi tranh vé dự Olympic 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự Olympic 2020 với tâm thế biết rất rõ đối thủ của mình. ĐT nữ Australia đứng thứ 7 trên thế giới và họ hoàn toàn hơn chúng ta về thể hình và kỹ thuật từng cá nhân rất tốt.

Hơn nữa họ còn được thi đấu trên sân nhà và có sự hậu thuẫn rất lớn từ phía người hâm mộ. Đứng trước bối cảnh đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông ở phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi hết mình trong trận thua ĐT nữ Australia ở trận play-off

ĐT nữ Việt Nam đã chơi rất cố gắng trước đối thủ đứng hạng 7 thế giới.

Những cô gái áo đỏ đã phồi hợp rất nhịp nhàng và nỗ lực cản phá bóng trong các đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Nhưng những cố gắng đó chỉ có kết quả ở 10 phút đầu tiên của trận đấu. Thể lực sung mãn cùng những bước chạy dài của những cô gái áo vàng đã làm đội tuyển Việt Nam không còn đủ sức để kèm bóng.

Từ quả tạt bên cánh phải của Carpenter, Sam Kerr băng vào đánh đầu ở cự ly gần không cho Kim Thanh cơ hội cản phá. Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiếm soát của tuyển Australia trong những phút tiếp theo.

Đội chủ nhà chơi áp đảo và có thêm 2 bàn thắng vào lưới đội khách ở phút 27 và 38, đều xuất phát từ những tình huống treo bóng từ hai biên. Các cô gái áo đỏ cũng đã rất cố gắng để tìm kiếm những cơ hội hiếm hoi để tiếp cận khung thành của thủ môn Lydia Williams. Nhưng đáng tiếc sự theo chặt của các cô gái chủ nhà đã khiến Phạm Thị Tươi và Bích Thùy không thể dứt điểm thành công.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi hết mình trong trận thua ĐT nữ Australia ở trận play-off

Chơi đầy nỗ lực nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có thể trụ vững đến phút thứ 10.

Sang hiệp 2, một thế trận tương tự vẫn diễn ra mọi sự kiểm soát trên sân đều thuộc về ĐT nữ Australia. Thủ môn Kim Thanh bị chấn thương nhẹ trong hiệp một nhưng vẫn phải liên tục lăn xả để ngăn cản những cú dứt điểm của hàng công áo vàng.

Chủ nhà duy trì thế trận áp đảo và có thêm 2 bàn thắng ở phút 67 và 80 do công của hậu vệ Polkinghorne và tiền đạo Sam Kerr. Khoảng 15 phút cuối trận, tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên thể lực sa sút không cho phép các cô gái áo đỏ gây ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi hết mình trong trận thua ĐT nữ Australia ở trận play-off

Sam Kerr có cú đúp vào lưới tuyển nữ Việt Nam và trở thành chân sút tốt thứ hai của "Matildas", sánh ngang huyền thoại Kate Gill của bóng đá nữ nước này. Ảnh: Getty.

Nhận thất bại 0-5 trước đội tuyển nữ Australia, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà. Trước đó vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết trước đội đang đứng thứ 7 thế giới và từng dự nhiều kỳ World Cup, nên những cơ hội đối đầu với họ như thế này thực sự rất quý.

Việc để đội hình tham gia trận đấu với Australia gồm nhiều cầu thủ trẻ có mục đích là để học hỏi, chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Họp báo sau trận đấu, HLV trưởng tuyển nữ Australia Ante Milicic cho rằng các học trò của mình đã thi đấu rất tốt và sẽ chuẩn bị kỹ hơn trên sân khách trong thời gian tới.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi hết mình trong trận thua ĐT nữ Australia ở trận play-off

Sự thất vọng của Bích Thùy khi không thể biến cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT nữ Việt Nam đã chơi hết mình trong trận thua ĐT nữ Australia ở trận play-off