ĐT Bỉ lần đầu “làm vua” làng túc cầu

PV| 06/11/2015 07:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 11, theo đó đội tuyển Bỉ lần đầu tiên qua mặt cả ĐT Đức và Argentina để vươn lên vị trí đầu bảng.

Trong tháng 10, những tên tuổi của bóng đá Bỉ như Eden Hazard, De Bruyne, Courtois, Fellaini đã giúp ĐT Bỉ có được hai chiến thắng  trước Andorra và Israel tại vòng loại Euro 2016. Do vậy, ĐT Bỉ đã có được 1440 điểm, tăng hai bậc lên vị trí đầu bảng.

Đứng ở vị trí thứ hai là ĐT Đức với 1388 điểm. ĐT Argentina có 1383 điểm, đứng ở vị trí thứ ba. Đáng nói là ĐT xứ Wales sau khi lọt vào top 10 đã tụt 7 bậc xuống vị trí thứ 15. Trong khi đó, ĐT Áo cũng đã len chân vào top 10 sau khi giành vé dự Euro 2016.

ĐT Việt Nam dù đã để thua Thái Lan ở vòng loại WC 2018 nhưng cũng đã tăng hai bậc, lên vị trí thứ 147 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, thày trò HLV Miura đứng ở vị trí thứ ba, sau Philippines (137 thế giới) và ĐT Thái Lan (144 thế giới).

Tại khu vực châu Á, đội đứng đầu là Iran đã tụt 4 bậc xuống vị trí 43 thế giới. Hai đội đứng sau là Hàn Quốc và Nhật Bản đều tăng  5 bậc lên vị trí 48 và 50 thế giới.

ĐT tụt hạng nhiều nhất là Sudan, tụt 44 bậc xuống vị trí 128. Tăng hạng nhiều nhất là ĐT Chad, tăng 36 bậc, lên vị trí 136.

ĐT Bỉ lần đầu “làm vua” làng túc cầu

Top 10 Bảng xếp hạng FIFA tháng 11

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT Bỉ lần đầu “làm vua” làng túc cầu