Đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác

Phong Vân| 24/02/2022 22:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt giữ Nguyễn Tùng Ninh, nghi phạm đốt 2 xe ô tô trước cửa nhà số 33/33 Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào rạng sáng 23/2.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tùng Ninh (SN 1989, trú tại số 4/46/183 Đình Đông, quận Lê Chân), là em họ của anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1972, trú tại số 16/33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân).

Cho rằng giữa anh Sơn và gia đình Ninh có họ hàng, song anh Sơn trả tiền công cho mẹ Ninh là bà Nguyễn Thị T. trong thời gian bà T. giúp việc cho gia đình anh Sơn là coi bà T. như “ô sin”, không tôn trọng bà T.

Khoảng 00 giờ 00 ngày 23/2, Nguyễn Tùng Ninh chuẩn bị 1 can nhựa (loại 5l), 1 bật lửa, 1 búa rồi điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave màu đỏ mang biển số 16M5-6563 đi từ nhà đến cây xăng mua 120.000 đồng tiền xăng. Sau đó, Ninh điều khiển xe máy đến trước cửa nhà số 33/33 Nguyễn Đức Cảnh.

doi_tuong_2_0.jpg
Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 bị cháy rụi, trơ khung.

Tại đây, Ninh nhìn thấy xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 màu trắng mang biển số 15A-169.35 là xe của anh Lê Văn Long (SN 1963, trú tại 17/33 Nguyễn Đức Cảnh) nhưng tưởng là xe ô tô của anh Nguyễn Thái Sơn nên cầm búa đập một nhát vào kính sau của xe ô tô, mục đích để đổ xăng vào bên trong xe ô tô nhưng kính xe không vỡ. Ninh lấy can xăng đổ vào bánh trước và bánh sau bên trái của xe ô tô rồi dùng bật lửa châm lửa vào vị trí hai bánh xe ô tô làm lửa bùng cháy. Sau đó, Ninh điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Xe ô tô biển số 15A-169.35 bị cháy hoàn toàn và lan sang xe ô tô Honda CRV mang biển số 15A-236.82, làm hư hỏng nặng phần đầu xe.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Lê Chân đã bắt giữ Nguyễn Tùng Ninh khi Ninh đang lẩn trốn tại số 4/46/183 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân.

Tại Cơ quan điều tra, Ninh khai nhận hành vi hủy hoại tài sản của mình.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tùng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân thu giữ: 1 bật lửa; 1 can nhựa loại 5l bên trong đựng chất lỏng màu xanh nghi là xăng; 1 búa bằng kim loại; 1 xe mô tô mang biển số 16M5-6563 là công cụ Ninh sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; thu giữ 1 bộ quần áo, 1 mũ bảo hiểm; 1 đôi giày Ninh mặc khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác