“Dớp đen” lại đeo bám Boeing 737 MAX 8

Bạch Dương (Theo Reuters)| 27/03/2019 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không Southwest Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 26/3 do trục trặc động cơ ngay sau khi cất cánh, Reuters đưa tin.

“Dớp đen” lại đeo bám Boeing 737 MAX 8

Một chiếc Boeing 737 MAX của Southwest Airlines hạ cánh xuống bãi đỗ ở California.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu 8701 đang di chuyển từ Orlando, bang Florida về bãi đậu ở Victorville, bang California, do lệnh cấm loại máy bay này trên toàn cầu.

Reuters dẫn nguồn tin từ Southwest Airlines cho biết, thời điểm xảy ra sự cố hàng không, trên chuyến bay 8701 không có hành khách nào.

Southwest Airlines cũng khẳng định sự cố xảy ra không liên quan đến hệ thống máy tính trên máy bay 737 MAX, hiện đang bị xem xét sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chết người của hãng Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái và Ethiopian Airlines vừa qua.

Thông cáo của Southwest Airlines cho biết phi hành đoàn chuyến bay 8701 sau đó đã “hạ cánh an toàn” xuống Sân bay quốc tế Orlando ở Florida vào lúc 15h00 chiều 26/3 (giờ địa phương); và sẽ được chuyển tới một cơ sở bảo dưỡng ở Orlando để tiến hành kiểm tra.

Liên quan đến vụ việc, một phát ngôn viên của Boeing cho biết hãng đã nắm được sự việc và đang tiếp tục hỗ trợ khách hàng của mình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Dớp đen” lại đeo bám Boeing 737 MAX 8