Tin địa phương

Đồng Tháp: Tất bật chuẩn bị hoa cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Khánh Ngọc 17/10/2024 - 16:40

Giữa tháng 10/2024, các làng hoa trên địa bàn TP Sa Đéc (Đồng Tháp), đang tất bật xuống giống các loại hoa để chuẩn bị phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (2025), số lượng hoa năm nay được trồng nhiều hơn so với năm trước.

Tại làng hoa TP Sa Đéc, năm nay các hộ dân đã xuống giống 100 ha hoa Tết, chủ yếu tập trung vào các giống truyền thống như: cúc, vạn thọ, cát tường, hạnh, cúc mâm xôi,… các nhà vườn trồng khoảng 100.000 giỏ cúc mâm xôi nhiều màu, gấp hàng chục lần năm ngoái.

1(3).jpg
Các hộ dân đang tất bật xuống giống các loại hoa để chuẩn bị phục vụ cho dịp Tết

Ông Nguyễn Văn Năm (ngụ phường An Hòa, TP Sa Đéc) cho hay, năm nay trồng giỏ cúc mâm xôi nhiều màu hơn so với năm trước, giống hoa cúc với các màu đỏ, cam, tím, hồng, nông dân phải chong đèn từ lúc trồng đến khi ra hoa, hoa gieo từ rằm tháng Tám âm lịch, bắt đầu ngắt nụ.

Năm nay, nông dân còn gặp khó khăn do bởi kinh tế, thời tiết mưa nhiều khiến cây chậm lớn, kết hợp triều cường dâng cao làm hoa bị úng, hao hụt khoảng 5%.

2(3).jpg
Nông dân Làng hoa Sa Đéc dự kiến xuống giống khoảng 100 ha với các giống

Anh Nguyễn Văn Phúc (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) chỉ trồng 3.500 giỏ hoa cúc mâm xôi truyền thống, giảm 1.500 giỏ so với năm ngoái, điều anh đang rất lo ngại thị trường tiêu thụ hoa chậm vì tình hình kinh tế khó khăn. Mặc dù lo lắng nhưng anh cũng gieo thêm hơn 500 giỏ vạn thọ, loại nhỏ bán vào rằm tháng 10 âm lịch.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa cho biết, năm nay chị trồng hơn 3.000 chậu hoa cát tường để phục vụ cho dịp Tết, số hoa này tương đương với năm ngoái. Tính về chi phí sản xuất năm nay tăng cao hơn các năm từ 10-20%, chủ yếu là phân rơm.

Chiều 10/10, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến thăm nông dân làng hoa TP Sa Đéc. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đề nghị các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện kết nối thương lái nhằm bảo đảm đầu ra tiêu thụ các loại hoa kiểng Tết cho bà con trồng hoa tại Sa Đéc.

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, hoa phục vụ Tết Nguyên Đán 2025 ở địa bàn có khoảng 70 ha, chiếm 7% diện tích sản xuất hoa, kiểng toàn thành phố. Trong đó cúc mâm xôi truyền thống là 75.000 giỏ, mâm xôi màu 100.000 giỏ và cúc Đài Loan 100.000 giỏ.

Vụ hoa Tết Ất Tỵ 2025, nông dân Làng hoa Sa Đéc dự kiến xuống giống khoảng 100 ha với các giống như: cúc các loại, hồng các loại, mai, cát tường, lan, vạn thọ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Tất bật chuẩn bị hoa cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ