Đông Nhi kêu gọi được hơn 517 triệu cứu trợ đồng bào miền Trung

Ánh Ngọc (TH)| 24/11/2020 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi hạ sinh nàng công chúa đầu lòng, Đông Nhi vẫn không ngừng lo lắng cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua.

z2193738730163_20b4b2fe94b1704bb243c559833a8a61.jpg

Mới đây, Đông Nhi đã chia sẻ:

“Chào cả nhà, từ Quảng Bình, đại diện của Nhi đã có những thông tin báo cáo về chuyến đi ủng hộ đồng bào dân tộc sau trận lũ lịch sử vào ngày đầu tiên - 23/11. Nhi xin trích đăng toàn bộ để mọi người dễ dàng theo dõi nhé.

Vì xác định chuyến đi lần này sẽ hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa bị cô lập khá lâu từ đợt lũ nên đoàn đã nhờ cơ quan chức năng địa phương chọn đến trao tặng các bản làng. Khu vực ngày 23/11 mà đoàn đến là 4 bản: Hôi Ráy, Nước Đắng, Dốc Mây, Bản Sắc tại xã Trường Sơn theo sự hướng dẫn của chị Trần Thị Thuỳ Dung, Chủ tịch hội phụ nữ xã.

Từ trung tâm Đồng Hới vào xã Trường Sơn mất gần 1,5 tiếng đi bằng xe, sau đó đoàn tiếp tục di chuyển bằng thuyền máy vào Hôi Ráy và Nước Đắng gần 1 tiếng đồng hồ nữa để thăm bà con. Riêng bản Dốc Mây, bà con phải đi bộ băng qua rừng 5 tiếng đồng hồ để ra trung tâm xã Trường Sơn nhận quà cứu trợ vì đường đi lại rất khó đi. Còn bản Bản Sắc thì là khu vực thung lũng, nhà bà con ở đây nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nên được nhà nước hỗ trợ dựng tạm lều để ở trong lúc chờ di chuyển đến khu vực tái định cư mới.

Cả 4 bản này điều kiện sống của người dân vô cùng khó khăn, chưa có điện được kéo đến nơi, phải dùng máy phát điện và điện mặt trời nhưng đợt lũ vừa qua thì điện mặt trời cũng bị hư, hiện vẫn đang chờ sửa chữa. Người dân ở các bản này đều sống theo kiểu “tự sản xuất tự cấp”, có sự hỗ trợ từ nhà nước theo đợt, cũng như các đoàn từ thiện.

Sau đợt lũ vừa qua, bà con tại 4 bản lại càng khó khăn hơn. Đoàn đã gửi 1 triệu đồng cho mỗi hộ tại 4 bản này để bà con có thể mua giống, cũng như lo phần nào cuộc sống của mình. Tổng cộng có 131 hộ trong danh sách (đã đăng tải hôm qua) và 1 hộ phát sinh vì chưa có sổ hộ khẩu. Vậy chuyến đi ngày đầu tiên đã gửi tặng được 132 hộ với số tiền 132.000.000 đồng.

Trong hôm nay - 24/11, đoàn sé tiếp tục đến trao tặng bà con tại 3 bản ở xã Trọng Hoá (khu vực Chalo) với dự kiến gồm 231 hộ. Ngoài tặng tiền trực tiếp gửi đến bà con, đoàn cũng gửi tặng một máy phát điện vì khu vực này cũng chưa có điện, một số bánh kẹo cho trẻ em tại 3 bản. Chi tiết tối nay đoàn sẽ tiếp tục cập nhật và có đợt tổng kết sau khi kết thúc chuyến đi vào ngày 25/11.

Đại diện của Nhi và anh Thắng là bạn Vĩnh Duy, với sự hỗ trợ của người mẫu Lê Thuý (người Quảng Bình) và một số anh/chị/em tại địa phương. Nhi xin cảm ơn mọi người rất nhiều và cũng không quên lần nữa cảm ơn mọi người đã đóng góp cho chuyến đi lần này.”

z2193745982918_f8f53bfc201d8ac3a6e8f2d5b13b30fc.jpg
z2193745978995_11e1eb7da9b048f618a0f52abf0a3bd0.jpg

Nữ ca sĩ đã kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua được số tiền là 517.257.012 đồng và kế hoạch để gửi đến bà con. Cùng với đó là thông báo đóng tài khoản nhận tiền cứu trợ và gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của mọi người đã đóng góp ủng hộ cho bà con miền Trung ruột thịt. Ngoài ra, cô nàng cũng gửi lời cảm ơn đến quý cơ quan chức năng, mọi người tại địa phương đã hỗ trợ cho đại diện của nữ ca sĩ đến trao tặng cho bà con.

z2193745965876_a0f24c45c47d60061ced585023465cf7.jpg

Vì mới có bé và điều kiện sức khỏe chưa cho phép nên nữ ca sĩ đã nhờ đại diện của mình đi trao tặng cho người dân miền Trung. Hành động của giọng ca “30 ngày yêu” nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.

z2193738726953_859ee8f73e694a7296c8cff9003234d0.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Nhi kêu gọi được hơn 517 triệu cứu trợ đồng bào miền Trung