Ngày 15/5, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất (chuyên đề); đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết về đặt tên đường Hương lộ 2 thành Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, trong kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, gắn với các mục tiêu phát triển và yêu cầu quản lý, điều hành của địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh quản lý đô thị theo hướng hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; qua đó bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét các tờ trình của UBND thành phố về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 thành phố Đồng Nai; về bãi bỏ Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực...

Đặc biệt, HĐND thành phố Đồng Nai sẽ xem xét việc đặt tên đường Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) thành Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.
Dự án xây dựng đường Hương lộ 2 được xem là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc hình thành trục giao thông chiến lược, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị dọc tuyến.
Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51, nhất là đoạn từ nút giao, ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.