Xã hội

Đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh thưởng thức pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Kim Sáng 02/09/2023 - 22:52

Tối 2/9, hàng ngàn người đổ về trung tâm TP.HCM chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Quốc khánh.

Đúng 21h, pháo hoa tầm cao được bắn ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức và tầm thấp được bắn ở Công viên văn hoá Đầm Sen, quận 11. Chương trình kéo dài đến 21h15’ tối cùng ngày.

p1890188.jpg
Khu vực đường Tôn Đức Thắng, quận 1 bị cô lập vào tối 2/9.

Chứng kiến tận mắt chương trình pháo hoa mừng Quốc khánh, hầu hết mọi người tỏ ra thích thú, mãn nhãn. Trong 15 phút diễn ra hoạt động bắn pháo hoa, biển người trầm trồ theo dõi, nhiều người tranh thủ dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

p1890247.jpg
p1890241.jpg
p1890152(1).jpg
Hàng ngàn người đổ về công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 xem bắn pháo hoa.

Năm nay, tại công viên hầm vượt sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TP.HCM chuẩn bị 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật để bắn phục vụ người dân, du khách.

p1890282.jpg
Một nhóm du khách nước ngoài đến trung tâm TP.HCM chờ xem bắn pháo hoa.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp cũng được trang bị 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Ghi nhận của phóng viên, từ chiều tối 2/9, hàng ngàn người bắt đầu đến khu vực trung tâm chờ xem pháo hoa, lượng người ra đường cùng thời điểm khiến nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố kẹt cứng.

p1890272.jpg
Hai bạn trẻ Linh Thi, Linh Như, quận Gò Vấp tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1.

Các khu vực trung tâm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng hay các tuyến đường: Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... chật kín người qua lại, thậm chí xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

"19h tối em có mặt tại công viên Bến Bạch Đằng, khung cảnh nơi đây rất đông đúc, náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên em đến xem pháo hoa dịp Quốc khánh, cảm giác rất háo hức", Linh Thi, quận Gò Vấp chia sẻ.

p1890300.jpg
Trong khi chờ xem pháo hoa, nhiều người tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Cùng với lực lượng chức năng, anh Ngọc Toàn, thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố túc trực tại khu vực Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng hỗ trợ điều phối giao thông.

"Lễ 2/9, nhiều người dân về quê nên lượng người đi xem pháo hoa ít hơn, tuy nhiên do người dân tụ về một điểm nên tình trạng kẹt xe, ùn tắc vẫn xảy ra. Năm nào vào các dịp lễ, tết, nhóm hiệp sĩ đường phố cũng túc trực hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ", anh Toàn nói.

p1890296.jpg
Anh Ngọc Toàn, thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố hỗ trợ điều tiết giao thông.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa, các lực lượng như: CSGT, Công an, Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, Thanh niên xung phong... túc trực ở các khu vực, giao lộ trọng yếu làm nhiệm vụ, điều tiết, phân luồng giao thông.

p1890316.jpg
Một em nhỏ được bố cõng trên vai chờ xem bắn pháo hoa.

Tối 2/9, TP.HCM đã cô lập nhiều tuyến đường để đảm bảo chương trình bắn pháo hoa diễn ra an toàn, thuận lợi.

Một số hình ảnh khác:

p1890327.jpg
p1890308.jpg
z4658337420538_0869e8953139c2c3822ef2e85abd1a09.jpg
CSGT TP.HCM căng mình điều phối giao thông vào tối 2/9.
p1890391.jpg
p1890393.jpg
p1890348.jpg
Người dân chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9.
p1890336.jpg
p1890362.jpg
p1890387.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh thưởng thức pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9