Đời sống

Đông đảo du khách tham quan Thành nhà Hồ dịp đầu năm

Thành Phan 11/02/2024 - 19:34

Dịp nghỉ tết Nguyên đán năm nay, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đón đông đảo du khách tham quan.

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô, An Tôn, Tây Kinh, hay Tây Giai), là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm trên địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

20240211_161841.jpg
Đông đảo du khách đến với Thành nhà Hồ dịp năm mới.

Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc bằng đá, có quy mô lớn, độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Du khách đến tham quan tại Thành nhà Hồ được chiêm ngưỡng hàng nghìn hiện vật tại khu trưng bày.

Dịp nghỉ Tết năm nay, để tiện cho du khách tham quan, ban quản lý đã tổ chức các không gian trưng bày ngoài trời. Du khách có thể trải nghiệm, nghe hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử hình thành cũng như quá trình khai quật các hiện vật tại thành bằng đá độc nhất Việt Nam.

Tại các khu vực tham quan, du khách sẽ được ngắm nhiều chân tảng đá được các nhà sử học khẳng định có từ thời Trần và được Hồ Quý Ly đưa về Thành nhà Hồ.

Đồng thời, du khách đến với Thành nhà Hồ được tham quan và trải nghiệm không gian xưa. Tại khu trưng bày này, ban quản lý khu di sản đã bài trí các vật dụng, đồ đạc ở không gian phòng khách như bàn uống nước, đèn cầy, ấm trà, tủ gỗ.

Ngoài việc ngắm cảnh và chụp ảnh bên những bức tường thành đá rêu phong, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động bình dị hàng ngày của nông dân thời xa xưa…

"Đây là lần đầu tiên tôi có dịp đến Thành nhà Hồ tham quan, tôi rất thích thú với cách bày trí các không gian nơi này, làm tôi như được trở về ký ức tuổi thơ. Đây là không gian rất có ý nghĩa với du khách, nhất là đối với các em học sinh và trẻ nhỏ", anh Nguyễn Trần Đăng (du khách ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.

Thành nhà Hồ là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá, có quy mô lớn, độc nhất vô nhị tại Việt Nam và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397.

Tháng 6/2011, tại kỳ họp lần thứ 35 của tổ chức UNESCO tổ chức tại Paris (Pháp), Thành nhà Hồ được tôn vinh là Di sản văn hóa của nhân loại

Một số hình ảnh ghi nhận tại Thành nhà Hồ chiều ngày 11/2 (ngày mùng 2 tết):

20240211_161148.jpg
20240211_161923.jpg
20240211_161553.jpg
20240211_161405.jpg
20240211_162714.jpg
20240211_161301.jpg
20240211_162926.jpg
20240211_164038.jpg
20240211_163340.jpg
20240211_160328.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông đảo du khách tham quan Thành nhà Hồ dịp đầu năm