Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2

Minh Anh 14/04/2023 14:44

Chuẩn bị cho việc bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân nhóm đội hạt giống. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ nằm cùng nhóm với Hàn Quốc và Đài Loan.

Các đội lọt vào vòng 2, gồm: Uzebekistan (bảng A, được 9 điểm, 19 bàn thắng), Iran (bảng B, 4 điểm, 2 bàn thắng), Việt Nam (bảng C, 6 điểm, 7 bàn thắng), Thái Lan (bảng D, 6 điểm, 12 bàn thắng), Philippines (bảng E, 9 điểm, 16 bàn thắng), Đài Loan (Trung Quốc, bảng F, 6 điểm, 9 bàn thắng), Ấn Độ (bảng G, 6 điểm, 9 bàn thắng).

Theo AFC, vòng loại thứ 2 gồm 12 đội, trong đó có 7 đội vượt qua vòng loại thứ nhất và 5 đội không phải thi đấu vòng loại này là: Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc.

nu-viet-nam.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 trước khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 - Ảnh: AFC

12 đội bóng sẽ được bốc thăm chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng đấu này, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng thứ 3. Kết thúc vòng loại thứ 3, hai đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền tới Paris vào mùa hè năm 2024.

Chuẩn bị cho việc bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 tổ chức vào ngày 18/5, AFC đã phân nhóm đội hạt giống.

Theo đó, nhóm hạt gống số 1 gồm: Australia (hạng 10 FIFA), Nhật Bản (11), Trung Quốc (13).

Nhóm số 2 là các đội: Hàn Quốc (hạng 17 FIFA), Việt Nam (33), Đài Loan (Trung Quốc, hạng 37).

Nhóm số 3 quy tụ các đội: Thái Lan (hạng 44 FIFA), Philippines (49), Uzbekistan (50).

Nhóm số 4 là các đội: Ấn Độ (hạng 61 FIFA), Iran (67), Triều Tiên (không xếp hạng).

Vòng loại thứ 2 thi đấu từ ngày 23/10/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển nữ Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2