Đối tượng trốn truy nã 22 năm ra đầu thú

P.Nhi| 02/04/2022 21:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/4, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đối tượng Tăng Tấn Công (SN 1975, trú xã Đại Lãnh) đã ra đầu thú sau 22 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1999, tại lán trại ở rừng thôn Đầu Gò, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, nhóm khai thác gỗ tổ chức uống rượu. Lúc này, giữa C.V.C. (quê Nam Định) và Công xảy ra mâu thuẫn.

truy-na-ra-dau-thu.jpg
Đối tượng Tăng Tấn Công ra đầu thú sau 22 năm trốn truy nã

Lúc này, C. dùng con dao găm đâm Công một nhát. Chạy vào nhà người dân, Công mượn con dao quay lại chém vào chân của C. gây thương tích.

Mọi người đề nghị đưa C. đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này không đồng ý. Hậu quả, C. tử vong do bị choáng mất máu. Nghe tin C. không qua khỏi, Công bỏ trốn.

Đầu năm 2000, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đối với Công về hành vi cố ý gây thương tích. Bằng nhiều biện pháp vận động, hôm 26/3 vừa qua, Công đã đến công an trình diện, kết thúc 22 năm trốn truy nã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng trốn truy nã 22 năm ra đầu thú