Sáng 6/3, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Rơ Châm Grông (SN 1961, dân tộc Jrai, sống tại Làng Krăi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), ra xét xử sơ thẩm về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, với mục đích phục hồi lại tổ chức phản động “Tin lành Đê Ga” ở trong nước bằng tên gọi mới là “Sang Pơpu Ana Cữ” nên Rơ Châm Kút (hiện sống lưu vong tại Mỹ) đã liên lạc, lôi kéo Rơ Châm Grông (SN 1961, sống tại Làng Krăi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) nghe và tin theo “Tin lành Đê Ga” và giao cho Rơ Châm Grông làm Chấp sự trưởng khu vực Chư Păh.
Từ năm 2020 đến khi bị bắt, Rơ Châm Grông đã tổ chức nhiều cuộc họp ở 2 huyện Chư Păh và Ia Grai để tuyên truyền, phát triển tổ chức, hình thành bộ khung và phân công các chức danh ở từng bộ khung ở cấp làng; nhiều lần nhận tiền, vật chất của lực lượng bên ngoài để phục vụ cho tổ chức phản động trong nước với mục đích gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhà chức trách xác định, hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo Grông là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến khối đại đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.
Đối với Rơ Châm Kút (hiện đang định cư tại Hoa Kỳ): Là đối tượng liên lạc, tuyên truyền, chỉ đạo Rơ Châm Grông và các đối tượng khác hoạt động phục hồi “Tin lành Đê Ga” dưới tên gọi “Sang Pơpu Ană Cữ”;
Ngoài ra, Kút còn chuyển tiền, động viên Grông và các điểm nhóm hoạt động. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu về đối tượng và xử lý sau.
Đối với các đối tượng khác có liên quan trong vụ án, nhận sự tuyên truyền, phân công, giao nhiệm vụ của Rơ Châm Kút và Rơ Châm Grông, tuy nhiên tính chất hoạt động còn nhỏ lẻ, vai trò thứ yếu, phạm vi, mức độ ảnh hưởng chỉ hạn chế tại nhóm nhỏ, làng phụ trách, chưa tuyên truyền lôi kéo được nhiều người tham gia.
Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng chức năng giao các đối tượng này cho chính quyền địa phương để giáo dục, kiểm điểm trước cộng đồng dân cư.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rơ Châm Grông 7 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.