Tòa tuyên án

Đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể lĩnh án

Nguyễn Sự 23/03/2023 - 20:51

Do có mâu thuẫn từ trước, Trịnh Ngọc Hưng đã bất ngờ xông vào quán cắt tóc, dùng dao tự chế dài hơn 1m chém đứt lìa bàn tay của em rể. Sau đó, Hưng tiếp tục truy sát chém vào lưng nạn nhân.

Sáng 23/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Ngọc Hưng (SN 1995, trú tại phố Tiến Thọ, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Trịnh Ngọc Hưng là anh vợ của Bùi Sỹ Hữu (SN 1994, ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Do bị anh Hữu coi thường, nhiều lần xúc phạm dẫn đến việc Hưng căm ghét và có ý định đánh anh Hữu để trả thù.

Khoảng 11h15 phút ngày 6/7/2022, khi thấy anh Hữu đang ngồi cắt tóc tại quán Minh Thuyết ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Hưng về nhà lấy một con dao tự chế dài 1,34m rồi đi bộ vào quán cắt tóc bằng lối cửa sau. 

Trong lúc anh Hữu đang ngồi cắt tóc, Hưng vung dao chém khiến anh Hưng bị đứt lìa bàn tay.

Thấy anh Hữu bỏ chạy và bị ngã xuống đường, Hưng đuổi kịp đến rồi tiếp tục dùng dao chém vào lưng của nạn nhân.

bi-cao-trinh-ngoc-hung-bi-cao-trinh-ngoc-hung-tai-phien-toa.jpg
Bị cáo Trịnh Ngọc Hưng tại phiên tòa

Hậu quả, anh Bùi Sỹ Hữu bị chém trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt lìa bàn tay trái. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, anh Hữu bị tổn hại 50% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Ngọc Hưng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Ngọc Hưng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 210 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể lĩnh án