Đối chất giữa đại gia đòi 122 tỷ đồng với "siêu lừa" Hà Thành

Mạnh Hùng| 11/03/2023 21:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành vào chiều 11/3, các luật sư đã xét hỏi bị cáo Thành và một số bị cáo, người có quyền lợi liên quan, đặc biệt là ông Đặng Nghĩa Toàn, người đòi 122 tỷ đồng tiền gửi.

Trả lời các câu hỏi của luật sư, ông Đặng Nghĩa Toàn, 47 tuổi, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho hay, ông quen biết Hà Thành khoảng năm 2017.

Thành giới thiệu là nhân viên huy động vốn của các ngân hàng lớn, song không nói cụ thể ngân hàng nào. "Tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tiền của mình có an toàn hay không", ông nói.

Đối chất giữa đại gia đòi 122 tỷ đồng với

Các bị cáo tại phiên tòa

Tháng 6/2018, Thành đề nghị ông Toàn gửi tiết kiệm vào các ngân hàng do Thành chỉ định, rồi đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo quản lý. Đổi lại, Thành trả thêm lãi ngoài cho ông Toàn 4,2-4,5%/tháng. Tổng số tiền Hà Thành vay ông Toàn rồi chỉ định ông này gửi tiết kiệm vào 3 nhà băng là 122 tỉ đồng.

Tại tòa, Thành khai, ngay từ đầu, bị cáo đã đặt vấn đề vay tiền của ông Toàn thông qua việc mượn sổ tiết kiệm đồng sở hữu, không phải qua ngân hàng. Bị cáo cho rằng, ông Toàn có biết việc Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn.

Thành cũng khai, khi nhận các sổ tiết kiệm, bị cáo đã sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho việc vay thế chấp. Lúc đó, bị cáo không nói với ông Toàn về việc sẽ mang sổ đi thế chấp, mà nghĩ vợ chồng ông Toàn biết điều đó. Ngoài ra, Hà Thành cho rằng, mình đã trả cả tiền gốc và lãi cho ông Toàn với tổng số tiền khoảng 80 tỉ đồng, gồm trả bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.

Đối với tiền mặt, bị cáo khai trả cho ông Toàn 35 tỉ đồng tại quán cà phê trên phố Lê Đại Hành, Hà Nội.

Trả lời luật sư, Thành mô tả "bị cáo để tiền trong túi rồi đưa vào xe, sau đó, bị cáo nói với anh Toàn về việc này. Anh Toàn ra đó nhìn thấy cái túi".

Trước lời khai trên của Thành, ông Toàn phủ nhận toàn bộ. Theo ông Toàn, trong một số lần gặp nhau, ông thường thấy Thành xuất hiện tại các chi nhánh ngân hàng.

Đối chất giữa đại gia đòi 122 tỷ đồng với

Ông Đặng Nghĩa Toàn tại phiên tòa 

Tại VietABank, ông Toàn thấy Thành "đi lại như lãnh đạo, chỉ đạo mọi người thu tiền". Từ đó, ông Toàn nghĩ Thành có thể là một lãnh đạo của ngân hàng. Điều này cũng được ông Toàn nhận thấy tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB).

Bên cạnh đó, Thành nói với các đối tác rằng, bị cáo có quan hệ với ngân hàng, nhưng không giới thiệu là nhân viên ngân hàng nào.

Cũng theo lời trình bày của ông Toàn, khi làm việc với Ngân hàng NCB, ông không thắc mắc Thành có làm việc tại đây hay không, mà chỉ gặp trực tiếp Nguyễn Hồng Trung - chuyên viên cao cấp tại Trung tâm giao dịch Vạn Xuân và bà Trần Thị Hoa - cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc điều hành khu vực Tây Hà Nội của NCB.

"Tôi rất hoang mang và không tin tưởng ngân hàng, nên tôi để dành phần trình bày khi làm việc với cơ quan điều tra. Tôi cho rằng, nhân viên ngân hàng đã sai phạm", ông Toàn giãi bày.

Đề cập câu hỏi trong việc giao dịch với Thành, ông Toàn khẳng định việc đưa sổ cho Thành không phải là một giao dịch.

Ông khẳng định, mình "không bị Hà Thành lừa, bởi vì tiền trong sổ rất khó mà mất, tôi nghĩ khâu kiểm soát của ngân hàng rất chặt chẽ". Do đó, ông Toàn chưa bao giờ tố cáo bị Thành lừa tiền.

Ông Toàn còn khai, sau khi xảy ra vụ án, ông đã đến các ngân hàng trên với mục đích lấy hồ sơ để xem chữ ký và thông tin. Lúc đó, các ngân hàng đều cam kết là sau khi có giám định chữ ký để xác định hồ sơ bị giả chữ ký, thì sẽ trả tiền.

"Tôi tin tưởng các ngân hàng, tiền trong sổ tiết kiệm thì khó mà tác động được, ngoài ra còn có tin nhắn báo biến động số dư. Điều quan trọng là tôi gửi tiền vào ngân hàng theo đúng quy trình, kể từ lúc đó, ngân hàng có trách nhiệm quản lý số tiền cho tôi", ông Toàn bày tỏ với mong muốn HĐXX làm rõ.

Đối chất giữa đại gia đòi 122 tỷ đồng với

Các luật sư tham gia phần xét hỏi 

Ngoài những nội dung trên, ông Toàn còn thừa nhận bản thân không cho Hà Thành vay tiền, mà chấp nhận đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo là do "ham tiền thưởng".

Đề cập lời khai của Hà Thành về việc đã trả một phần tiền vay, ông Toàn quả quyết "chưa hề nhận 80 tỉ đồng từ Thành như lời khai của bị cáo".

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 10/2017, qua giới thiệu của Nguyễn Giang Hòa, một trong những cá nhân đồng sở hữu gửi tiền với Thành tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - VietABank, Nguyễn Thị Hà Thành quen ông Toàn.

Tháng 6/2018, Thành đề nghị ông Toàn gửi tiết kiệm vào các ngân hàng do Thành chỉ định, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành quản lý.

Đổi lại, Thành trả thêm lãi ngoài cho ông Toàn 4,2-4,5%/tháng. Tổng số tiền bị cáo Hà Thành vay ông Toàn rồi chỉ định ông này gửi tiết kiệm vào ba ngân hàng là 122 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối chất giữa đại gia đòi 122 tỷ đồng với "siêu lừa" Hà Thành