Tin địa phương

Doanh nghiệp TP.HCM chịu áp lực từ căng thẳng Trung Đông

Kim Sáng 05/03/2026 - 17:18

Căng thẳng chính trị tại Trung Đông, đặc biệt xung đột liên quan Mỹ, Israel và Iran tạo ra nhiều tác động gián tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tại TP.HCM.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, thành phố hiện có 66 khu chế xuất (KCX), Khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích hơn 27.270 ha, trong đó 58 khu đang hoạt động với 4.689 dự án, bao gồm hơn 300 doanh nghiệp chế xuất.

Năm 2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong KCX, KCN ước đạt 80 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu khoảng 48,4 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 36,6 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu với các nước Trung Đông chỉ chiếm khoảng 3–5% nên tác động trực tiếp không lớn.

Dù vậy, do hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có độ mở thương mại quốc tế cao, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu.

Nhiều tuyến vận tải qua Biển Đỏ bị gián đoạn, buộc tàu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), kéo dài thời gian vận chuyển thêm 3–4 tuần và làm chi phí logistics tăng mạnh.

Một số ngành chịu tác động rõ rệt gồm điện tử – linh kiện, may mặc – giày da, hóa chất, thủy hải sản và chế biến nông sản.

z7147942280939_c8f1f1f2e81756d9f01c185dd214659e.jpg
Doanh nghiệp TP.HCM chịu áp lực từ căng thẳng Trung Đông.

Trong đó, ngành điện tử đối mặt nguy cơ thiếu hụt chip và linh kiện nhập khẩu từ châu Âu; ngành may mặc có thể bị chậm tiến độ giao hàng cho đối tác EU.

Các doanh nghiệp thủy hải sản và thực phẩm đông lạnh cũng gặp khó khăn khi chi phí vận tải hàng không tăng cao, container lạnh khan hiếm và nhiều lô hàng bị ách tắc tại cảng trung chuyển.

Bên cạnh đó, chi phí logistics gia tăng do phát sinh phụ phí rủi ro chiến tranh, phụ phí chuyển hướng hành trình cùng với tình trạng thiếu container rỗng tại các cảng TP.HCM.

Theo Ban Quản lý, những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay gồm hóa chất và sản phẩm từ dầu mỏ, điện – điện tử, may mặc, thủy hải sản cùng các lĩnh vực phụ thuộc nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ tại Trung Đông và châu Âu.

Trước tình hình này, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đang theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật khuyến cáo của Bộ Công Thương đến doanh nghiệp.

Đồng thời, cơ quan này cũng đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động như cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài, xác nhận hồ sơ thẻ ABTC cho thương nhân.

Cùng với đó, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP.HCM triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, giảm thiểu tác động từ biến động địa chính trị quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Doanh nghiệp TP.HCM chịu áp lực từ căng thẳng Trung Đông