Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Sự tham gia của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn tạo thêm động lực phát triển.
Bất động sản công nghiệp là động lực tăng trưởng chính của nhiều tỉnh miền Bắc như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng… khi ngày càng thu hút nhiều dự án FDI và nội địa cùng triển khai đồng loạt.
Không chỉ các “ông lớn” bất động sản công nghiệp truyền thống, làn sóng đầu tư mới còn ghi nhận sự gia nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở – nhóm vốn quen thuộc với lĩnh vực dân cư và nghỉ dưỡng.
Việc các doanh nghiệp này lấn sân sang mảng KCN không chỉ nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư mà còn mang lại làn gió mới về cách thức phát triển: đồng bộ hơn, tích hợp tiện ích, có quy hoạch nhà ở công nhân – yếu tố quan trọng để thu hút nhân lực và nâng cao sức cạnh tranh với các thị trường khu vực.
Hồi tháng 6/2025, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua kế hoạch triển khai đầu tư các cụm công nghiệp Châu Đức, Tân Hội 3 và 4. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Hodeco cho biết đang chuyển hướng sang bất động sản công nghiệp do kỳ vọng cao hơn về thời gian đầu tư và biên lợi nhuận so với bất động sản du lịch.
Hodeco hiện tiếp cận nhiều quỹ đất sạch tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh… và đã bắt tay với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) – một trong những tên tuổi dẫn đầu ngành – để tận dụng kinh nghiệm phát triển và vận hành khu công nghiệp.
CEO Group cũng là cái tên đáng chú ý. Cuối tháng 5/2025, tập đoàn này thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (CEO IP), vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó CEO Group nắm giữ 99%. Sau đó, HĐQT đã điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn huy động năm 2022, chuyển hướng rót 245 tỷ đồng vào mảng KCN, thay vì tăng vốn cho mảng du lịch như kế hoạch ban đầu.
Tại TP.HCM, Nhà Khang Điền – doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực nhà ở – cũng chính thức tham gia thị trường KCN với dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng (quy mô gần 110 ha, vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành năm 2027 và tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.
Trong khi đó, tại Quảng Trị, Công ty CP Licogi 13 cũng gia nhập đường đua khi được chấp thuận đầu tư KCN Quán Ngang giai đoạn 3, diện tích hơn 116 ha, tổng vốn 710 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã lập pháp nhân riêng, nắm quyền chi phối để triển khai dự án.
Việc hàng loạt doanh nghiệp địa phương chủ động mở rộng quỹ đất, song song với sự gia nhập của các nhà phát triển bất động sản nhà ở, đang tạo ra một chu kỳ cạnh tranh – hợp tác mới. Điều này không chỉ giúp thị trường phát triển chuyên nghiệp hơn, mà còn mang lại cơ hội bứt phá thực sự trong chiến lược đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất mới tại châu Á.