Trước kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2025, nhiều công ty chứng khoán đã đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn và đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục.
Động thái này nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và sẵn sàng đón nhận cơ hội từ sự phát triển của thị trường.
Nhiều công ty chứng khoán đặt mục tiêu lợi nhuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 9.695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.252 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 20% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà SSI từng đặt ra, phản ánh sự tự tin vào triển vọng thị trường. Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của SSI xấp xỉ 26.000 tỷ đồng, với dư nợ cho vay đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.
Cũng theo đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 16.300 tỷ đồng thông qua việc chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu thành công, SHS sẽ nằm trong top 3 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất, sau SSI và Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Đồng thời, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2025 lần lượt đạt gần 2.520 tỷ đồng và 1.601 tỷ đồng, tăng 26% và 29% so với năm 2024.
Không nằm ngoài “cuộc chơi” tăng giá trị vốn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phương án tăng vốn thêm 360 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng. Ban lãnh đạo HSC nhấn mạnh việc tăng vốn là cấp bách và dự kiến hoàn tất trong 6 tháng. Trong khi đó, TCBS đã tăng vốn lên 19.613 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao thứ hai toàn ngành.
Lên kế hoạch phát hành 77 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) để tăng vốn điều lệ từ 2.430 tỷ đồng lên 3.200 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Tương tự, Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (GTJA Việt Nam) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu dự kiến đạt 113,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 32,4 tỷ đồng, sau khi hoàn tất nâng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng trong tháng 1.
Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Nhất Việt (VFS), diễn biến thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây rất tích cực. Nếu trong năm nay, thị trường chứng kiến những phiên thanh khoản bứt phá lên 25.000 - 28.000 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng VN-Index sẽ tìm tới mốc 1.400 điểm.
Việc các công ty chứng khoán đồng loạt tăng vốn và đặt mục tiêu lợi nhuận cao cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước cơ hội nâng hạng thị trường. Đây là tín hiệu tích cực, không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.