Dự án di dời Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chậm bàn giao mặt bằng so với lộ trình, buộc UBND tỉnh Đồng Nai phải yêu cầu khẩn trương hoàn tất trong tháng 9/2025, đồng thời sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết.
Ngày 3/9, tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ di dời Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết: Các doanh nghiệp còn hoạt động trong KCN phải khẩn trương di dời, bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch, không để kéo dài thêm.
Theo lộ trình, 4 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất cơ bản miền Nam (Cao su Miền Nam, Ắc quy Miền Nam, Hóa chất cơ bản Miền Nam, Hơi kỹ nghệ que hàn) phải hoàn tất di dời trước ngày 31/8/2025. Tuy nhiên, do khối lượng máy móc lớn và thủ tục môi trường còn phức tạp, đến nay các đơn vị này vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng, đồng thời kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời và xem xét gia hạn thời gian.
Tương tự, Công ty Bibica đã di dời khoảng 2/3 tài sản, song vẫn xin thêm thời gian để hoàn tất và đề nghị hỗ trợ thêm chi phí cùng chính sách đối với người lao động. Công ty Hàng tiêu dùng Biên Hòa đã đưa toàn bộ nguyên phụ liệu ra khỏi KCN nhưng tiến độ tháo dỡ nhà xưởng, máy móc vẫn chưa đảm bảo theo hạn định.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức khẳng định, chủ trương di dời KCN Biên Hòa 1 đã được triển khai nhiều năm qua. Doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện và hoàn tất việc di dời trong tháng 9/2025. Các sở, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về thủ tục tại địa điểm mới, song việc bồi thường, hỗ trợ phải đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng quy định.
Đặc biệt, tỉnh kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, không thực hiện đúng cam kết; nếu cần thiết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án Trung tâm chính trị – hành chính của tỉnh.
Đến nay, KCN Biên Hòa 1 đã có khoảng 129 ha mặt bằng sạch, trong đó 70,5 ha thuộc khu vực ưu tiên. Các phương án bồi thường, hỗ trợ cơ bản đã hoàn thành, quyền lợi doanh nghiệp được bảo đảm. Mục tiêu của tỉnh là hoàn tất di dời toàn bộ KCN trước cuối năm 2025.