Thể thao

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 2023 với mục tiêu rõ ràng, khiêm tốn

Minh Anh 17/09/2023 07:34

Tối ngày 16/9, lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2023 đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của các lãnh đạo Bộ, ngành cơ quan trung ương cùng các VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ của Đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam sang Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự ASIAD 2023 với 504 thành viên, 90 HLV, 11 chuyên gia, trong đó có 337 vận động viên thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của Đại hội.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023, ông Đặng Hà Việt đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình sắp tới của Đoàn tại Trung Quốc.

hinh-anh-17-09-2023-luc-06.48.jpeg
Đoàn Thể thao Việt Nam nỗ lực giành 2-5 HCV tại ASIAD 2023. (Ảnh: Báo Văn hóa)

"Thể thao Việt Nam xác định đây là kỳ ASIAD có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là khi một số môn, nội dung thi đấu thế mạnh của thể thao Việt Nam không có trong chương trình thi đấu của Đại hội như những kỳ ASIAD trước đây.

Song thể thao Việt Nam đang làm tất cả để hướng đến một kỳ ASIAD với tinh thần và khát vọng lớn nhất. Mỗi thành viên là một đại sứ văn hóa góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục", ông nhấn mạnh.

Tại kỳ ASIAD năm nay, thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 2 đến 5 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều VĐV vượt qua vòng loại Olympic 2024.

Trong đó, các môn thi được xếp vào nhóm trọng điểm có khả năng tranh chấp HCV tại ASIAD 2023 bao gồm: cầu mây, bắn súng, cờ tướng, karate và boxing.

Dù chỉ tiêu đặt ra khá khiêm tốn nhưng không thể phủ nhận đây là mục tiêu sát với thực tế bởi cần nhìn nhận rằng ASIAD là đấu trường hoàn toàn khác với SEA Games.

Các vận động viên Việt Nam vừa được tiếp thêm nguồn động lực vô cùng lớn lao, khi được treo thưởng cực lớn nếu đạt thành tích cao ở ASIAD 2023.

Cụ thể, theo ông Đặng Hà Việt để cổ vũ tinh thần mỗi VĐV, mức thưởng nóng cho chiếc HCV sẽ là 200 triệu đồng.

Ngoài ra theo quy định nhà nước, VĐV Việt Nam đoạt HCV ASIAD 2023 sẽ được thưởng 140 triệu đồng, HCB thưởng 85 triệu đồng, HCĐ thưởng 55 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nếu phá kỷ lục ASIAD 2023 sẽ nhận thêm 55 triệu đồng. Như vậy VĐV nào đoạt HCV sẽ nhận tiền thưởng ít nhất 340 triệu đồng.

Được biết, đoàn thể thao Việt Nam đang kêu gọi thêm các nguồn tài trợ để gây quỹ thưởng cho các tuyển thủ đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2023. Trong đó, một hãng sản xuất ô tô đã hứa sẽ thưởng xe nếu các tuyển thủ giành HCV.

hinh-anh-17-09-2023-luc-06.49.jpeg
Các vận động viên Việt Nam được tiếp thêm nguồn động lực vô cùng lớn lao, khi được treo thưởng cực lớn nếu đạt thành tích cao ở ASIAD 2023.

Ngoài ra, các liên đoàn bộ môn cũng treo thưởng riêng rất hậu hĩnh. Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Liên đoàn treo thưởng 600 triệu đồng cho mỗi HCV đồng đội của môn điền kinh ở ASIAD 2023.

Trong đó, 4 VĐV mỗi người 100 triệu đồng, 2 HLV mỗi người được 100 triệu đồng; 300 triệu đồng cho HCV cá nhân (VĐV nhận 200 triệu đồng, HLV nhận 100 triệu đồng). Như vậy, 1 VĐV điền kinh đoạt HCV ở ASIAD 19 sẽ nhận hơn nửa tỉ đồng tiền thưởng từ các nguồn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 2023 với mục tiêu rõ ràng, khiêm tốn