Ngày 17/11, TAND tỉnh Sơn La tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu TAND tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm xét xử. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình đối ngoại năm 2025 đã được TANDTC và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La phê duyệt.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa TAND tỉnh Sơn La và TAND tỉnh Luang Prabang, đoàn đại biểu TAND tỉnh Luang Prabang do bà Souksavan Phomsavan - Chánh án TAND tỉnh Luang Prabang làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc theo lời mời của ông Nguyễn Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Sơn La.

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Minh Hải bày tỏ sự trân trọng đối với chuyến công tác của Đoàn TAND tỉnh Luang Prabang, nhấn mạnh Sơn La và Luang Prabang có mối quan hệ gắn bó đặc biệt, được gây dựng từ truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt – Lào.
Chánh án Nguyễn Minh Hải khẳng định: “Hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa hai Tòa án không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là trách nhiệm, là tình cảm gắn bó thủy chung giữa hai tỉnh, hai ngành Tòa án và nhân dân hai nước. Đây cũng là cách để chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp".

Chánh án tỉnh Sơn La đánh giá cao những kết quả trong công tác xét xử của TAND tỉnh Luang Prabang thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực cải cách tư pháp, tăng cường hiệu quả xét xử các loại án, trong đó có nhiều vụ việc có yếu tố nước ngoài. Ông mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi chuyên sâu hơn về phương pháp xét xử, cơ chế phối hợp hỗ trợ tư pháp, nhất là án ma túy - lĩnh vực tỉnh Sơn La có nhiều kinh nghiệm thực tiễn do đặc thù địa bàn biên giới.
Chánh án Nguyễn Minh Hải cũng khẳng định Sơn La luôn sẵn sàng phối hợp chia sẻ tài liệu chuyên môn, kinh nghiệm xét xử, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ định kỳ theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết.
Chánh án TAND tỉnh Sơn La gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo TAND tỉnh Luang Prabang đã tin tưởng, duy trì truyền thống hợp tác bền chặt; tin tưởng tình đoàn kết Việt - Lào và sự hợp tác giữa hai Tòa án sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Bà Souksavan Phomsavan - Chánh án TAND tỉnh Luang Prabang bày tỏ niềm vui mừng, tự hào khi Đoàn nhận được sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu từ TAND tỉnh Sơn La. Bà nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong thời điểm nhiều sự kiện lớn của hai nước, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân Việt Nam.
Bà Souksavan Phomsavan thông tin khái quát về tình hình kinh tế – xã hội, hệ thống Tòa án và kết quả xét xử của tỉnh Luang Prabang; khẳng định sự hợp tác giữa hai Tòa án đã được củng cố qua nhiều chuyến thăm, trao đổi từ năm 2013 đến nay, là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

"Dù sông có cạn, núi có mòn, thì tình anh em Lào - Việt vẫn không bao giờ thay đổi”, Chánh án Souksavan Phomsavan nhấn mạnh.
Bà Souksavan Phomsavan đề xuất hai bên tiếp tục hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn, học tiếng Việt - tiếng Lào và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xét xử.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, đoàn kết, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Tòa án hai tỉnh và hai dân tộc Việt – Lào. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn trong thời gian tới, hướng tới nâng cao hiệu quả xét xử và phục vụ nhân dân.