Tiêu điểm

Đoàn TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) thăm và làm việc tại TANDTC Việt Nam

Mai Đỉnh 22/12/2025 - 23:11

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) do bà Cao Jie, Phó Chánh án thường trực dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại TANDTC Việt Nam. Ông Chu Trung Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Thay mặt Lãnh đạo TANDTC Việt Nam tiếp Đoàn, ông Chu Trung Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế vui mừng chào đón, đồng thời cảm ơn Đoàn công tác TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) đã dành thời gian tới thăm và làm việc.

Nhân dịp này, ông chuyển lời cảm ơn chân thành của Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Tiến về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong chuyến công tác của Đoàn TANDTC Việt Nam tại Thượng Hải vào tháng 8/2025 vừa qua.

Theo đó, những nội dung mà phía TAND cấp cao Thượng Hải trao đổi là các kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ việc phá sản, là nguồn tham khảo quý báu cho Tòa án Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phá sản tại Việt Nam.

tand-thuong-hai-tq-3-.jpg
Ông Chu Trung Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC tiếp Đoàn đại biểu TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) do bà Cao Jie, Phó Chánh án thường trực dẫn đầu.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Chu Trung Dũng khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn được Việt Nam coi trọng và không ngừng phát triển theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"… và mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây cũng ngày càng phát triển và thắt chặt hơn thể hiện qua các hoạt động hợp tác song phương cũng như hợp tác đa phương.

Đặc biệt, kết quả đạt được của Hội nghị TAND các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 diễn ra tại Quảng Ninh vừa qua khẳng định một lần nữa việc hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Tại buổi tiếp, ông Chu Trung Dũng đã chia sẻ với Phó Chánh án thường trực cùng thành viên trong Đoàn công tác TAND cấp cao Thượng Hải về thực tiễn và kinh nghiệm trong vấn đề bảo đảm tư pháp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam.

Cụ thể, các vấn đề về căn cứ pháp lý, về thẩm quyền giải quyết của Tòa án và thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ… Thực tiễn cho thấy, số lượng các vụ án về quyền SHTT được đưa ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam hiện nay chưa nhiều so với thực tế các hành vi xâm phạm diễn ra trên thị trường và môi trường số.

tand-thuong-hai-tq-4-.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Năm 2025, Tòa án các cấp Việt Nam đã thụ lý 67 vụ án hình sự về xâm phạm quyền SHTT đã thụ lý; 10 vụ việc dân sự về SHTT; và 100 vụ án kinh doanh, thương mại liên quan đến quyền SHTT.

Các vụ việc tập trung chủ yếu vào hành vi xâm phạm quyền liên quan đến tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; quyền liên quan đến tác giả; tranh chấp về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; tranh chấp về hợp đồng chuyển giao công nghệ...

tand-thuong-hai-tq-1-.jpg
Ông Chu Trung Dũng trao quà tặng kỷ niệm bà Cao Jie.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Cao Jie, Phó Chánh án thường trực TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) cảm ơn sự đón tiếp và những chia sẻ chi tiết về vụ việc mà Tòa SHTT của Việt Nam đã giải quyết. Theo bà, Trung Quốc cũng có nhiều vụ việc tương đồng liên quan đến SHTT như Việt Nam và có xu hướng ngày càng gia tăng, trong khi số lượng Thẩm phán thì không tăng; bà mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với TANDTC Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đồng tình ý kiến với bà Cao Jie, ông Chu Trung Dũng đánh giá cao kinh nghiệm của Tòa án Trung Quốc, đặc biệt là TAND cấp cao Thượng Hải, trong việc tổ chức Tòa án chuyên trách về SHTT, xét xử các vụ án có tính chất phức tạp và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư pháp.

tand-thuong-hai-tq-2-.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian tới, ông cũng mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác thông qua trao đổi kinh nghiệm xét xử các vụ án SHTT, nhất là các tranh chấp phát sinh trong môi trường số và có yếu tố xuyên biên giới; chia sẻ kinh nghiệm về mô hình Tòa án chuyên trách, đào tạo và bồi dưỡng Thẩm phán trong lĩnh vực SHTT; trao đổi về xây dựng án lệ và hướng dẫn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực SHTT; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử…

“Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác chặt chẽ và thực chất giữa Tòa án hai bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm tư pháp về quyền SHTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước trong kỷ nguyên số”, ông Chu Trung Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đoàn TAND cấp cao Thượng Hải (Trung Quốc) thăm và làm việc tại TANDTC Việt Nam