Tin địa phương

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai

Đức Hồ 19/05/2026 - 20:16

Chiều 19/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Buổi làm việc do ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát số 21, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên của Đoàn kiểm tra, giám sát số 21. Về phía tỉnh Gia Lai, có ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đã tóm tắt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10-10,5%; riêng năm 2026 phấn đấu đạt 10,2%.

Đặc biệt, tỉnh Gia Lai thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy phát triển; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng công nghiệp - dịch vụ.

Tỉnh Gia Lai định hướng triển khai mô hình tăng trưởng mới gắn với tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng “cao nguyên - duyên hải - biên giới”. Trong đó, khu vực phía Đông tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và logistics số; khu vực phía Tây phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; khu vực biên giới phát triển thương mại biên giới và logistics.

5b6d500e-8409-4038-ac0f-14b2c85ea37e.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc như quy mô nền kinh tế còn nhỏ; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; chi phí logistics còn cao; nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế; công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ông Hoàng cho biết, các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đều được xây dựng trên cơ sở sát với tình hình thực tiễn và có khả năng hoàn thành. Tỉnh đã thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đồng thời xác định rõ lợi thế, tiềm năng của từng địa bàn để tập trung đầu tư theo hướng mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng.

“Tỉnh chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế; tập trung quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng động lực phục vụ thu hút đầu tư.

Phát biểu kết luận, ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát số 21, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của tỉnh Gia Lai đối với nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát số 21.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển với không gian phát triển rộng lớn, hội tụ cả biển, rừng, duyên hải, cùng dư địa phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và dịch vụ rất lớn.

Đặc biệt, ông Bình đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế quý I của tỉnh Gia Lai. “Tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để gửi lại cho đoàn kiểm tra, giám sát. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030”, ông Bình đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai