Đoàn cán bộ TANDTC dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Nhóm PV| 09/09/2015 20:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ III, tập thể lãnh đạo TANDTC tổ chức dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch.

Đoàn cán bộ TANDTC dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đọc diễn văn báo công dâng Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch.

Đoàn cán bộ TANDTC dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Đoàn cán bộ TANDTC thăm nơi ở của Người tại Khu di tích

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC cùng tập thể lãnh đạo TANDTC và các đại biểu là các đồng chí Thẩm phán TANDTC; đại diện Thủ trưởng các đơn vị TANDTC; Chánh án TAND cấp cao, Tòa án Quân sự Trung ương; Chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án Quân khu đã đi thăm các điểm di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch; xem các tài liệu, hiện vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sống và làm việc tại đây từ 1954-1969. Đồng chí Trương Hòa Bình đã đọc diễn văn Báo công trước anh linh Người về những thành tích mà TAND các cấp đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 70 năm qua.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển, hoàn thiện của bộ máy Nhà nước, hệ thống TAND đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và hoạt động. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động của các Tòa án đã góp phần trấn áp và đập tan các âm mưu và hành động chống phá cách mạng của đế quốc và tay sai. Trong giai đoạn đổi mới, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, TANDTC đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước thể chế hóa nhiều quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp thành các quy định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Với những kết quả đạt được, TAND đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm tập thể, hàng ngàn Thẩm phán, công chức của các TAND được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen… Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của TAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 70 năm qua.

Đoàn cán bộ TANDTC dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TANDTC cùng toàn thể các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Đoàn cán bộ TANDTC đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn cán bộ TANDTC dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên của TAND tại Bắc bộ ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trước đó, Đoàn cán bộ TANDTC đã tổ chức thăm địa danh Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên của TAND tại Bắc bộ ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là công trình lịch sử cách mạng, là dịp để cán bộ, công chức Tòa án ôn lại truyền thống hào hùng của TAND các cấp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn cán bộ TANDTC dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch