Đoàn 30 y, bác sĩ Bệnh viện 71 Trung ương lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19

Tùng Anh| 14/07/2021 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại TP Hồ Chính Minh, đoàn 30 y, bác sĩ ở Bệnh viện 71 Trung ương đã tình nguyện xung phong lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Sáng 14/7, Bệnh viện 71 Trung ương đã tổ chức tiễn đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện 71 Trung ương được cử đi hỗ trợ lần này gồm 10 bác sỹ, 18 điều dưỡng viên và 2 kỹ thuật viên. Đây là những cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác khám và điều trị cho người bệnh.

anh1-benh-vien-71-trung-uong-ho-tro-tp-hcm-chong-dich.jpg
Đoàn 30 y, bác sĩ Bệnh viện 71 Trung ương hăng hái lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, 30 thành viên đoàn chi viện đã được tập huấn quy trình kỹ thuật trong phòng, chống dịch, đồng thời được xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Bác sỹ Nguyễn Huy Thọ (SN 1994), là cán bộ trẻ tuổi nhất tham gia đoàn công tác chia sẻ: “Tôi cùng với các đồng nghiệp sẽ nỗ lực, cống hiến hết sức mình cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang rất cam go, quyết liệt hiện nay”.

Thời điểm tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường, lãnh đạo Bệnh viện 71 Trung ương đã tặng quà động viên, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, yêu cầu tuân thủ tuyệt đối sự điều động của Bộ Y tế, nỗ lực làm tốt công tác chuyên môn, góp phần cùng TP Hồ Chí Minh đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh.

Trước đó, trong đợt 1 chi viện cho TP Hồ Chí Minh vào ngày 13/7, tỉnh Thanh Hóa đã điều động 59 cán bộ y tế, trong đó có 9 bác sỹ và 50 điều dưỡng viên ở các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Nội tiết lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. 

anh2-benh-vien-71-trung-uong-ho-tro-tp-hcm-chong-dich.jpg
Đoàn cán bộ y tế xuất phát vào TP Hồ Chí Minh

Đoàn do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa làm trưởng đoàn. 59 thành viên đoàn chi viện đều đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn 30 y, bác sĩ Bệnh viện 71 Trung ương lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19