Đổ thuốc sâu vào bể nước sinh hoạt nhà hàng xóm vì nghi trộm gà

Thanh Phương| 30/12/2019 20:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ hàng xóm trộm gà của mình, người phụ nữ trẻ nảy sinh ý định sát hại cả gia đình hàng xóm bằng cách đổ thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt.

Ngày 30/12, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Diện (SN 1991, trú tại xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) về tội “Giết người”.

Đổ thuốc sâu vào bể nước sinh hoạt nhà hàng xóm vì nghi trộm gà

Bị cáo Bùi Thị Diện tại phiên sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, Diện bị mất trộm gà nên nghi ngờ gia đình hàng xóm là Bùi Thị Nhiên là thủ phạm. Từ đó, Diện nung nấu ý định trả thù cho bỏ tức.

Ngày 18/7/2019, Bùi Thị Diện đi mua thuốc trừ sâu nhãn hiệu Bonus-Gold 500EC rồi về lén đổ vào bể nước sinh hoạt của gia đình nhà hàng xóm. Khi mang ra sử dụng bà Nhiên phát hiện nước có mùi lạ nên đổ đi, thau rửa bể nhưng không nghi ngờ gì.

Ba ngày sau, tức ngày 21/7, Diện một lần nữa đổ thuốc trừ sâu vào cả 2 bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên nhằm đầu độc, giết hại cả nhà.

Thấy sự việc khả nghi, gia đình bà Nhiên đã trình báo lên cơ quan chức năng. 

Quá trình khai thác, đấu tranh, cơ quan điều tra nhanh chóng sàng lọc, khoanh vùng được hung thủ gây án. Ngày 23/7, Diện đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Diện 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổ thuốc sâu vào bể nước sinh hoạt nhà hàng xóm vì nghi trộm gà