Văn hóa - Du lịch

Đình Bạch Mai đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử

Văn Công 20/03/2024 - 17:24

Ngày 20/3, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đình Bạch Mai.

Đình Bạch Mai có lịch sử hình thành từ lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất, con người nơi đây. Đình là nơi tôn thờ ba ngài Thành Hoàng là Quý Minh Đại Vương, Nguyễn Trung Thành và Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi. Cả ba ngài đều có công lớn giúp các triều vua từ thời vua Hùng, vua Lý đến thời vua Lê - Mạc đánh giặc giữ nước nên được các triều đại phong kiến ban tặng nhiều sắc phong, mỹ tự.

dinh-bach-mai-1.jpg
Đông đảo nhân dân và khách thập phương tham gia buổi lễ.

Đình tọa lạc trên một khu đất bằng, rộng 1.876m2, quay hướng Bắc, mặt trước đình có hồ nước, là nơi “tụ thủy, tụ phúc” cho công trình. Đình có bố cục mặt bằng kiểu chữ Đinh, gồm tòa tiền tế và chuôi vồ.

Tiền tế đình gồm 5 gian, dài 16.08m - rộng 8.79m, thành phần chịu lực chính của tòa tiền tế được dựng trên cơ sở các cột, rầm, xà để tạo thành các bộ vì kèo kiểu “chồng rường giá chiêng”. Hoa văn trang trí trên các hệ vì chủ yếu đắp vẽ hoa sen, vân cụm, lá lật.

Trang trí trên hệ mái tòa tiền tế là các đề tài: lưỡng long chầu hổ phù đội quả lôi, kìm ngậm bờ nóc; tại các khúc nghuỷnh trang trí hình lân, đấu chữ T; các đầu đao đắp tổ hợp rồng, phượng, mây cuộn.

dinh-bach-mai-2-.jpg
Trao Bằng công nhận di tích lịch sử đình Bạch Mai.

Chuôi vồ đình Bạch Mai gồm ba gian nằm dọc và được nối vuông góc với tiền tế tại khoảng giữa tạo nên mặt bằng chữ Đinh. Hệ thống vì, cột chịu lực của toà chuôi vồ để trơn không đắp vẽ trang trí. Bộ vì thứ hai (từ trong ra) là giới hạn ngăn cách giữa bên ngoài và không gian thờ Thành hoàng phía trong. Khoảng cách giữa các cột được lắp cửa ra vào.

Đình Bạch Mai còn lưu giữ được long ngai, bài vị, bát hương... những di vật, đồ thờ này góp phần quan trọng để nghiên cứu lịch sử, về lễ nghi, đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, thế giới quan của cha ông xưa.

dinh-bach-mai-3-.jpg
Ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương phát biểu tại buổi lễ.

Về tổng thể, đình Bạch Mai xây dựng theo lối cổ truyền mái ngói đao cong đã góp phần làm cho ngôi đình mang dáng dấp đình làng truyền thống và linh thiêng, giúp di tích trở thành ngôi nhà chung, là chốn sinh hoạt văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư địa phương.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, đình là trụ sở của làng để hội họp bàn các kế hoạch sản xuất, chiến đấu của địa phương. Năm 2004, đình được xây dựng lại có quy mô kiến trúc khang trang to đẹp như hiện nay.

dinh-bach-mai-4-.jpg
Di tích lịch sử đình Bạch Mai.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản còn được lưu giữ, ngày 14/12/2023, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 4323/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng đình Bạch Mai là di tích lịch sử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đình Bạch Mai đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử