Điều tra vụ việc có dấu hiệu bắt cóc bé gái lớp 1 ở Thái Bình

Phúc Thái| 07/09/2022 10:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ tính chất vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Vụ việc xảy ra tại xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nạn nhân nghi bị bắt cóc là cháu Đ.T.Q. (học sinh lớp 1, Trường tiểu học xã Hồng Giang.

Trước đó trưa ngày 6/9, bố cháu Q. đến trường đón con thì được biết con gái đã được một người phụ nữ lạ mặt đưa đi bằng xe đạp.

Gia đình cháu Q. đã nhanh chóng thông báo sự việc tới chính quyền địa phương, tìm kiếm sự trợ giúp của người dân xung quanh và tỏa đi các nơi nhằm xác định tung tích cháu bé. 

bat_coc.jpg
Người phụ nữ dắt xe đạp và cháu bé nghi bị bắt cóc

May mắn có người nhìn thấy người phụ nữ và cháu bé nên đã thông báo cho cơ quan công an. 

Công an xã Hồng Giang đã có mặt và đưa người phụ nữ nghi vấn về trụ sở để làm rõ.

Được biết người phụ nữ chở cháu Q đi là bà Nguyễn Thị Lan (48 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo cơ quan chức năng, chồng, con bà Lan đều đã qua đời, tinh thần của người phụ nữ này cũng không ổn định, thường đi lang thang.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ việc có dấu hiệu bắt cóc bé gái lớp 1 ở Thái Bình