Điều tra vụ nam tài xế kề dao vào cổ nhân viên xe buýt ở Hà Nội

Nhật Vũ| 02/07/2021 17:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đàn ông cầm dao, bóp cổ một phụ xe buýt giữa đường phố gây xôn xao dư luận.

Ngày 2/7, Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, đang điều tra vụ mâu thuẫn giữa một nhân viên xe buýt với tài xế ôtô 7 chỗ trên đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế xe con có lời qua tiếng lại với phụ xe buýt. Theo nội dung clip, hai bên chửi bới, thách thức nhau. Sau đó, tài xế ôtô 7 chỗ lấy một con dao rồi kéo nhân viên xe buýt xuống đường, và kề dao vào cổ phụ xe buýt đòi xử lý.

h-h.jpg
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra chiều 1/7, xe buýt BKS: 29B-208.61 của Hanoibus lưu thông từ xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) vào trung tâm thành phố Hà Nội. Khi xe buýt đến điểm đỗ gần Trường Đại học Kiến trúc trên đường Trần Phú - Hà Đông rồi vào đường Nguyễn Văn Lộc thuộc địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông bất ngờ phải dừng lại vì một xe ô tô 7 chỗ BKS: 30A-095.76 vượt lên chặn đầu xe buýt.

Khi cả hai xe dừng, tài xế ô tô 7 chỗ xuống xe, lăng mạ lái xe buýt. Anh Lương Văn Học (SN 1984; ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), nhân viên bán vé xe buýt cho biết, anh bị tài xế xe con tấn công, liên tục chửi bới, đe dọa. Sau đó, có người phụ nữ trên xe 30A-095.76 xuống can ngăn và cả hai lên xe bỏ đi.

Ngay sau đó, anh Học đã vào Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông để trình báo. Qua xác minh ban đầu, chủ nhân đứng tên trong giấy đăng ký xe biển kiểm soát 30A-095.76 là Phạm T. (trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ nam tài xế kề dao vào cổ nhân viên xe buýt ở Hà Nội