Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Hà Thu| 12/12/2016 07:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hoa khôi Diệu Ngọc mang dự án xây trường mới cho các em dân tộc vùng cao ở huyện Bát Xát, Lào Cai tới Miss World 2016.

Sau 65 năm tổ chức, Hoa hậu Thế giới - Miss World đã trở thành đấu trường nhan sắc danh giá, uy tín nhất hành tinh. Hiện tại, cuộc thi lần thứ 66 đang diễn ra tại Washington D.C, Mỹ với sự tham gia của khoảng 130 đại diện đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới từ ngày 26/11 đến 18/12/2016.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi lần này là Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 Trương Thị Diệu Ngọc. Cô sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình cân đối, nhan sắc đậm chất Á đông cùng vốn tiếng Anh được đánh giá cao.

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc tiếp tục chinh chiến tại Miss World 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Tên dự án nhân ái của Diệu Ngọc

Tại Hoa hậu Thế giới, tiêu chí được đề cao chính là Beauty with a purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Chính vì thế các hoạt động nhân ái, từ thiện luôn được đan lồng khá nhiều vào lịch trình của thí sinh. Phần thi Hoa hậu Nhân ái chiếm số điểm cao nhất trong các phần thi phụ để tính vào kết quả cuối cùng với hệ số 2.

Để tham gia vào phần thi Hoa hậu Nhân ái, mỗi thí sinh sẽ thực hiện một dự án vì cộng đồng để gửi đến ban tổ chức trước khi cuộc thi bắt đầu. Sau đó, ban giám khảo của Hoa hậu Nhân ái sẽ dành thời gian để xem và chấm điểm, có buổi chất vấn trực tiếp với thí sinh để đưa ra kết quả cuối cùng. Trong 2 năm gần đây nhất, Hoa hậu Indonesia là người thắng giải thưởng này.

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Đây là hình ảnh ngôi trường ở Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, Lào Cài khi chưa có dự án nhân ái của Diệu Ngọc

Đến với Hoa hậu Thế giới năm nay, Diệu Ngọc thực hiện dự án xây trường cho trẻ em vùng cao ở Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Công trình được bắt đầu từ giữa tháng 6/2016 sau khi Diệu Ngọc đăng quang và hoàn thành vào cuối tháng 10 vừa qua, trước ngày cô lên đường tham gia Hoa hậu Thế giới không lâu.

Chia sẻ về dự án này, Diệu Ngọc cho biết trước khi đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, cô đã có dịp đến nơi đây trong một chuyến du lịch, cuộc sống khó khăn của người dân và đặc biệt việc đến trường của trẻ em khiến Diệu Ngọc khắc khoải trong lòng. Sau khi đăng quang, cô quyết định đặt bước chân đầu tiên cho hành trình nhân ái tại bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Đây là những khó khăn khi bắt đầu triển khai dự án, về địa hình hiểm trở, con đường đi lại...

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Và Diệu Ngọc cùng chia sẻ với khó khăn của những người thợ xây dựng ngôi trường mới

Ban đầu, trẻ em nơi đây phải học trong những lớp học vẹo vọ, dựng tạm bằng gỗ hoặc tre nứa. Vào mùa mưa lũ hay mùa đông, học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn cho tính mạng. Thậm chí, trước thời điểm ngôi trường được xây lại, trong một cơn mưa lớn phòng ở của giáo viên và một phần lớp học của học sinh bị sập do xuống cấp trẩm trọng, nhưng may là không có thương vong xảy ra do đang là ngày nghỉ.

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc rạng rỡ khi ngôi trường được hoàn thiện

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Ngôi trường mới nhìn từ trên cao

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Điểm trường Bản Giàng khi hoàn thiện

Công trình được hoàn thiện gồm 3 lớp học cho trẻ em mầm non, 2 phòng ở dành cho giáo viên, nhà bếp và nhà vệ sinh bằng bê tông, cốt thép kiêng cố. Ngoài những thợ xây từ miền xuôi thì người dân địa phương cũng cùng chung tay để góp phần giúp công trình sớm được hoàn thiện.

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc trao cặp sách cho các em học sinh

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc cũng trao quà hỗ trợ cho người dân địa phương

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Diệu Ngọc cùng vui chơi với các em thiếu nhi

Quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn như: mưa bão kéo dài, từng làm hỏng công trình trong giai đoạn đổ bê tông, trét tường phải làm lại từ đầu. Đoạn đường mòn hơn 10 km xe lớn không thể vào được nên vật liệu xây dựng chỉ được chuyển từng chuyến bằng xe công nông nhỏ hay xe máy. Trong chuyến đầu tiên, chiếc xe tài chuyển vật liệu bị lật giữa lưng chừng một quãng đường dốc vì trời mưa bão khiến vật liệu bị hư hỏng một phần; Diệu Ngọc cũng hỗ trợ tiền để sửa chữa lại xe và thuốc men cho tài xế.

Trong quá trình thực hiện dự án, Diệu Ngọc cũng có dịp tiếp xúc và hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân nơi đây. Với khả năng trước mắt, Diệu Ngọc có 2 đợt hỗ trợ quà cho người dân gồm: mì gói, đường, bột ngọt,… và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Cô mong muốn sau cuộc thi sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn để hỗ trợ người dân về lâu về dài.

Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016

Sau dự án này, Diệu Ngọc mong muốn phát triển rộng ra trên nhiều miền của đất nước bởi cô cho rằng trẻ em chính là tương lai của một quốc gia, dân tộc. Trong clip gửi đến Hoa hậu Thế giới, Diệu Ngọc có chia sẻ một câu nói mà cô tâm đắc: “Cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác nhưng cũng chính điều này giúp chúng ta sống tốt, tích cực hơn”. 

*Thông tin thêm về địa phương mà Diệu Ngọc thực hiện dự án nhân ái:

- Xã có 45 hộ dân, 100% là người Mông, phần lớn không nói được tiếng Kinh nên vấn đề giao tiếp rất khó khăn.

- Địa phương có 83 trẻ em, trong số đó có:

+ 26 trẻ mầm non

+ 30 em học sinh tiểu học

+27 em nhỏ sắp đến độ tuổi đi học

- Năm 2015, địa phương có đến 95% là hộ nghèo. Xã Pa Cheo được xếp vào một trong những địa phương nghèo nhất nước ta.

- Năm 2015, 100% diện tích cây thảo quả, loại cây mang lại giá trị kinh tế chủ lực cho bà con trong thôn bị chết do ảnh hưởng đợt rét đậm kèm theo tuyết rơi. Trong đó, 200 hecta bị vùi lấp hẳn.

- Xã có 143 hecta ruộng cấy 1 vụ, 6 hecta ruộng cấy 2 vụ, trên 200 hecta ngô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diệu Ngọc mang dự án nhân ái tới Hoa hậu Thế giới 2016