Điều khiển mô tô, xách súng AK đi hù dọa đối thủ

05/08/2021 08:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nam thanh niên xách theo súng AK và 19 viên đạn, điều khiển mô tô đến nhà đối thủ thì bị lực lượng kiểm soát dịch bệnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Dương (SN 1994; trú tại tổ 8, ấp Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 31/7/2021, trong quá trình tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 55 thuộc địa phận ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Công an xã Bông Trang phát hiện Nguyễn Quốc Dương điều khiển xe mô tô Exciter màu đen, biển kiểm soát: 72G1-520.64 đi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra và phát hiện Dương mang theo một khẩu súng AK47, 01 hộp tiếp đạn bên trong có 04 viên đạn và một hộp giấy quấn băng keo màu đen bên trong có 15 viên đạn.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương tại địa chỉ nói trên, Cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ thêm 01 viên đạn súng AK47.

sung.jpg
Khẩu súng AK và đạn bị thu giữ

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Dương khai nhận, do có mâu thuẫn với Trần Vũ B. (SN 1992; trú tại tổ 4, ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) nên tối ngày 31/7, Dương mang theo khẩu súng AK47 cùng 19 viên đạn qua nhà B. với ý định hù dọa B.

Về nguồn gốc khẩu súng, Dương khai: Vào khoảng tháng 6/2021, trong lúc đi đào cây trên rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Dương phát hiện được khẩu súng, đạn AK47 và 01 quả đạn pháo 105mm.

Do đã từng đi nghĩa vụ quân sự nên Dương biết cách sử dụng khẩu súng AK47 và biết đạn pháo 105mm nói trên. Do muốn giữ khẩu súng để phòng thân nên Dương không trình báo Cơ quan chức năng mà đem khẩu súng AK47 cùng 21 viên đạn về cất giấu dưới kệ dép ở nhà. Khoảng một tuần sau, Dương mang khẩu súng AK47 cùng 03 viên đạn vào rừng bắn thử rồi tiếp tục mang khẩu súng AK47 về cất giấu tại nhà.

Đối với quả đạn pháo 105mm, Dương đã đập bỏ đai đồng để lộ ngòi nổ rồi để trên tảng đá cách chỗ nhặt khẩu súng AK47 khoảng 100m. Công binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó đã xác định quả đạn pháo 105mm tuy đã bị mất đai đồng, gỉ sét, còn ngòi nổ nên rất nguy hiểm, không thể tháo ngòi. Hiện lực lượng Công binh xử lý cho nổ tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều khiển mô tô, xách súng AK đi hù dọa đối thủ