Điều động Phó Cục trưởng Cục CSHS làm Phó Giám đốc Công an TP. HCM

Ngọc Mai| 25/07/2022 18:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an vừa được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. HCM.

dieu-dong-pho-cuc-truong-cuc-cshs-lam-pho-giam-doc-cong-an-tp-hcm.jpg
Đại tá Mai Hoàng được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. HCM. (Ảnh: CATP)

Sáng nay (25/7), Công an TP. HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Bộ Công an điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an, làm Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an; Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục C02, Bộ Công an…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. HCM đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Mai Hoàng (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam bày tỏ vui mừng khi tiếp nhận Đại tá Mai Hoàng về nhận nhiệm vụ Phó Giám Đốc Công an TP. HCM. Đại tá Mai Hoàng là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở; trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí đã chứng tỏ được bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác của mình, cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Giám đốc Công an TP. HCM nhấn mạnh, việc điều động Đại tá Mai Hoàng về nhận nhiệm vụ tại Công an TP. HCM của lãnh đạo Bộ Công an tạo cơ hội để đồng chí trau dồi về nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau. Qua đó, tiếp tục bồi đắp, xây dựng năng lực lãnh đạo, chỉ huy toàn diện trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam đề nghị Đại tá Mai Hoàng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng tập thể Ban Giám đốc Công an TP. HCM kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. HCM các giải pháp, biện pháp nhằm giữ vững sự ổn định về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho người dân TP. HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Mai Hoàng bày tỏ vinh dự, tự hào và hứa sẽ phát huy năng lực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt công tác được giao.

Đại tá Mai Hoàng sinh năm 1979, quê huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Tiến sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị; tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I (nay là Cao đẳng An ninh nhân dân I).

Năm 2000, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La. Tháng 4-2004, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu.

Năm 2012, làm Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu. Tháng 9-2013, làm Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Tháng 12-2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự.

Tháng 12-2016, giữ chức Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Tháng 7-2019 ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”. 

Tháng 4-2020, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an. Tháng 8-2020, được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Tháng 12-2020, ông được Bộ Công an quyết định thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều động Phó Cục trưởng Cục CSHS làm Phó Giám đốc Công an TP. HCM