Điều chuyên cơ đưa cặp đôi bị tạt axit về Canada điều trị

Hà Kim| 15/02/2019 11:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng 15/2, công ty bảo hiểm ở Canada điều một chuyên cơ bay sang Đà Nẵng, đón 2 nạn nhân về nước để tiếp tục điều trị.

Sáng 15/2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang định cư tại Canada) và Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đã được đưa về Canada điều trị.

“Nạn nhân Nghiêm bị bỏng sâu ở vùng mặt và tay, 2 mắt giảm thị lực. Ở đầu gối và gót chân bị cắt gân đã được khâu nối lại. Chiều qua (14/2), gia đình bệnh nhân đã liên lạc với công ty bảo hiểm ở Canada và họ cử nhân viên y tế qua Việt Nam để đưa nạn nhân về nước tiếp tục điều trị”, đại diện Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng thông tin.

Điều chuyên cơ đưa cặp đôi bị tạt axit về Canada điều trị

Chuyên cơ đưa nạn nhân về Canada điều trị. Ảnh: A.Q.

Theo người thân anh Nghiêm, công ty bảo hiểm ở Canada đã thuê một chuyên cơ bay sang Đà Nẵng để đón 2 nạn nhân về nước vào rạng sáng 15/2 để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của anh Nghiêm và bạn gái đang ổn định.

Trước đó, tối 9/2 ( mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối.

Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Chúng đã tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bị bỏng nhẹ.

Không chỉ tạt axit, kẻ lạ mặt còn rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai nạn nhân được đưa ra Bệnh viện Núi Thành (Quảng Nam) sơ cứu rồi chuyển tiếp tới Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chuyên cơ đưa cặp đôi bị tạt axit về Canada điều trị