Diễn viên Hồ Bích Trâm trao quà hỗ trợ tại Quảng Ngãi

Dương Vương| 04/11/2020 19:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

“Cơn bão số 9 vừa qua, Trâm vội vã về quê nhà ở Quảng Ngãi, thật xót xa trước cảnh đổ nát hoang tàn, người dân chịu cảnh màn trời chiếu đất, Trâm đã không cầm được nước mắt”, diễn viên Hồ Bích Trâm tâm sự.

Bão số 9 gây thiệt hại ở Quảng Ngãi ước khoảng 4.480 tỷ đồng, trong đó thống kê 325 ngôi nhà thiệt hại hoàn toàn; hơn 140.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 450 trường học, cơ sở giáo dục bị hư hỏng.

ho-bich-tram-ngay-4-11-quang-ngai-1.jpg
Phóng viên Báo Công lý (giữa) cùng diễn viên Hồ Bích Trâm và mẹ Trâm (bên trái) trao quà cho người dân xã Phổ Vinh.

Hồ Bích Trâm sinh ra trên vùng đất nghèo khó tại xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), tuổi thơ Trâm chịu nhiều mất mát, khổ cực và tự thân vận động trở thành Hồ Bích Trâm hôm nay.

Làng nơi Trâm sinh ra hầu hết những người đàn ông đều mắc bệnh ung thư qua đời rất trẻ, người ta hay gọi nơi đây là “làng góa phụ”.

ho-bich-tram-ngay-4-11-quang-ngai-2.jpg
Trao quà hỗ trợ của mạnh thường quân đến hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão số 9.

Về lại quê hương sau bão số 9, xót xa trước cảnh tượng mái nhà cuốn theo bão, “làng góa phụ” ở xã Phổ Vinh vắng bóng đàn ông nhọc nhằn lợp lại mái nhà, diễn viên Hồ Bích Trâm trích từ nguồn tiền cá nhân hỗ trợ trao 50 suất quà đến nhân dân xã Phổ Vinh. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết thực khác.

Chiều ngày 02/11, diễn viên Hồ Bích Trâm cùng mẹ Tính và Phóng viên Báo Công lý trực tiếp trao 50 suất quà đến các hộ dân ở xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi). Nơi đây phần lớn là những hoàn cảnh rất khó khăn, phụ nữ già yếu bị ảnh hưởng bão số 9.

ho-bich-tram-ngay-4-11-quang-ngai-3.jpg
Diễn viên Hồ Bích Trâm khi nghe và chứng kiến nhiều hoàn cảnh làm tim Trâm quặng thắt.

Cô diễn viên giàu nghị lực bày tỏ: “Từ các kênh thông tin trong đó có Báo Công lý, Trâm sớm biết cơn bão số 9 tàn phá dữ dội quê mình và tiến hành vận động mạnh thường quân trên cả nước. Tuy nhiên, nguồn vận động đó Trâm dành trao ở các địa phương khác, còn riêng xã Phổ Vinh mình sử dụng tiền cá nhân. Trâm thấy như vậy sẽ ý nghĩa hơn”.

Bên cạnh đó, trong hành trình làm công tác tự thiện ở Quảng Ngãi, diễn viên Hồ Bích Trâm đã vận động từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

ho-bich-tram-ngay-4-11-quang-ngai-4.jpg
Cụ bà già yếu đi lại khó khăn, Bích Trâm bế cụ ra nơi cháu cụ chờ chở về.

Qua đó, Hồ Bích Trâm trực tiếp trao quà trị giá 700.000 đồng và hỗ trợ nhà bị thiệt hại nặng (từ 2-4 triệu đồng/hộ). Nữ diễn viên Bích Trâm đã thực hiện trao hỗ trợ tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Nghĩa Hành. Mỗi huyện trao từ 2 đến 3 xã/thị trấn bị ảnh hưởng nặng nhất.

ho-bich-tram-ngay-4-11-quang-ngai-5.jpg
Hồ Bích Trâm hỗ trợ nhà sập, tốc mái nặng trực tiếp tại nhà dân.

“Đi đến từng ngôi nhà trơ trụi sau bão số 9, biết về hoàn cảnh nghèo khó của họ, Trâm lại càng thương hơn. Họ đã khóc cùng Trâm. Nhìn lại ngôi nhà của mẹ ở Đức Phổ cũng bị bay mái, cúp điện nhiều ngày, mình cảm thấy còn may mắn hơn những hoàn cảnh khác.

Mặc dù số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng thể hiện sự sẻ chia cùng đồng bào trong hoạn nạn.

Trâm hy vọng có nhiều mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân Quảng Ngãi và khu vực miền Trung”, Bích Trâm trải lòng.

Dự kiến, giữa tháng 11/2020, diễn viên Hồ Bích Trâm sẽ lại trở về miền Trung tiếp tục làm điều thiện nguyện. Trâm quan tâm đến trường hợp cả làng bị sạt lở ở huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi); huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn viên Hồ Bích Trâm trao quà hỗ trợ tại Quảng Ngãi