Diễn đàn luật học và phát triển (lsdf) năm 2022 hứa hẹn có nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa

Ngô Chuyên| 17/05/2022 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn luật học và phát triển (LSDF) năm 2022, ngày 18/5 tại Trường ĐH Luật Hà Nội sẽ diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Luật và phát triển năm 2022 với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Trường Đại học Luật Hà Nội là trung tâm đào tạo luật học lớn và uy tín hàng đầu của Việt Nam. Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, trực tiếp là “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Do đó, Diễn đàn luật học và phát triển năm 2022, Trường chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn LSDF năm 2022.

Diễn đàn LSDF năm 2022 là sự tiếp nối thành công của Tuần lễ Nghiên cứu khoa học được tổ chức thường niên ở Trường Đại học Luật Hà Nội từ năm 2017 và Diễn đàn Luật học và Phát triển từ năm 2021.

Bên cạnh Lễ khai mạc và các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, bốn hội thảo trọng điểm, một toạ đàm khoa học và một hội thảo khoa học dành cho sinh viên sẽ được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022 cụ thể như sau:

  1. Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” diễn ra vào thứ Tư, ngày 18/5/2022.
  2. Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay" diễn ra vào thứ Năm, ngày 19/5/2022
  3. Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay", diễn ra vào thứ Sáu, ngày 20/5/2022
  4. Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của Bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay” diễn ra vào thứ Ba, ngày 24/5/2022
  5. Hội thảo khoa học sinh viên “Những vấn đề pháp lý hướng tới hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”, thứ Ba, ngày 31/5/2022

Bên cạnh đó, nằm trong chuỗi hoạt động của năm 2022, ngày 26/5 Nhà trường cũng ra mắt Chương trình “Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội” (2022-2024) hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội, Toạ đàm khoa học cấp Trường "Công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học – Chính sách và kinh nghiệm", Lễ trao Quyết định và ra mắt các Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022”, Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023” diễn ra vào ngày 31/05.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn luật học và phát triển (lsdf) năm 2022 hứa hẹn có nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa