Ngày 23/12, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo 160, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Việc xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Công tác lý luận chính trị, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng; việc định hướng thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã tham gia nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó, ngành tuyên giáo, dân vận thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác thông tin đối ngoại, khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng được chú trọng. Trung tâm Chính trị cấp xã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả thiết thực; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và công tác an sinh xã hội được tăng cường. Toàn tỉnh đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 22.300 hộ nghèo, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết, đồng thời làm rõ thêm những kết quả nổi bật, chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo và dân vận trong năm qua, khẳng định đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm từ cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng chuyên sâu. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tặng Bằng khen cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021–2025; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2025.